Bộ Giáo dục thanh tra đột xuất các khoản thu đầu năm học

Bộ Giáo dục thanh tra đột xuất các khoản thu đầu năm học

Hai đoàn thanh tra Bộ Giáo dục được thành lập nhằm kiểm tra đột xuất tại bốn tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Sẽ bị cấm thi học kỳ nếu không mua BHYT?

Sẽ bị cấm thi học kỳ nếu không mua BHYT?

Học sinh, sinh viên bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế tại trường nơi mình đang theo học.

Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

Năm học 2016 - 2017, ngành GD-ĐT Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực từ việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, 5 giải pháp chung của toàn ngành GD-ĐT.

Những lớp học tềnh toàng của học sinh miền núi trước ngày khai giảng

Những lớp học tềnh toàng của học sinh miền núi trước ngày khai giảng

Tại nhiều điểm trường của các xã vùng núi huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), dù năm học mới chuẩn bị bắt đầu nhưng cơ sở vật chất còn thiếu thốn trăm bề.

Những quan tâm của cha mẹ trước thềm năm học

Những quan tâm của cha mẹ trước thềm năm học

Đầu năm học mới luôn là thời điểm “nóng” của các bậc phụ huynh bởi những lo lắng bởi hàng loạt các khoản chi tiêu đóng góp cho con.

Lễ khai giảng nên đổi mới như thế nào?

Lễ khai giảng nên đổi mới như thế nào?

Từ khi Bộ GD&ĐT giao cho UBND các tỉnh quyết định kế hoạch thời gian năm học cho địa phương mình thì gần như tỉnh nào cũng dạy học trước 2 -3 tuần rồi mới khai giảng.

Phú Thọ: Đồng loạt tựu trường vào ngày 21/8

Phú Thọ: Đồng loạt tựu trường vào ngày 21/8

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Một trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1

Một trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1

Đó là trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Gia Lai: Chi tiền tỷ sai mục đích, Trưởng phòng GD&ĐT chỉ bị...cảnh cáo

Gia Lai: Chi tiền tỷ sai mục đích, Trưởng phòng GD&ĐT chỉ bị...cảnh cáo

Những sai phạm về việc chi trả, sử dụng sai mục đích tiền trợ cấp của giáo viên, học sinh tại Phòng GD&ĐT huyện Ia Grai thời gian qua đã rõ. Tuy nhiên, việc xử lý sai phạm vẫn khiến cho hàng trăm giáo viên, học sinh bị mất quyền lợi đặt câu hỏi?

Ý kiến
Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo giáo viên dạy 2 môn

Trường ĐHSP Hà Nội đào tạo giáo viên dạy 2 môn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa ban hành quy chế đào tạo mới cho phép sinh viên cùng lúc học hai chương trình đại học.