Tp.HCM: Quán bar bốc cháy chỉ sau vài ngày khai trương

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Bạn đọc 31/10/2018 16:20

Một quán bar nằm trong trung tâm thành phố bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

45060170_317230625527538_840900673242398720_n
Sáng cùng ngày, xe chữa cháy vẫn thực hiện công tác cứu hộ do sợ ngọn lửa bùng phát trở lại

Liên quan đến vụ họa hoạn xảy ra tại một quán bar vào ráng sáng nay ngày 31/10 khiến nhiều người dân phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội tại  địa chỉ số 212, đường Lý Thái Tổ, phường 1, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND Phường 1 cho biết: Quán bar trên rộng khoảng 400 m2, có hình chữ L được khai trương cách đây chỉ vài ngày. Vụ việc chỉ làm đồ đạc trong quán bị cháy và phía sau gần như đổ sập, ngoài ra không có thiệt hại về người và cũng không gây cháy lan cho các nhà dân lân cận. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được cho là chập điện nên gây ra hỏa hoạn.

Trước đó, phát hiện khói lửa nghi ngút bốc ra từ khu vực quán Bar, một số người dân đã hô hoán, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ ứng cứu dập tắt đám cháy, nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cho việc dập tắt ban đầu bất thành. Nhiều hộ dân sinh sống cạnh quán bar đã hốt hoảng, tháo chạy ra ngoài, sơ tán đồ đạc. 

45003843_445073882686464_3905498424648138752_n

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đoạn đường Lý Thái Tổ được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ cho công tác cứu hộ. Do lửa bùng phát dữ dội, cháy lan ra phía sau quán bar khiến cho lực lượng cảnh sát PCCC khó tiếp cận bên trong. 

Đến gần 10 giờ sáng cùng ngày, khói đen vẫn bốc lên tại hiện trường vụ cháy, tuy nhiên theo lực lượng chiến sĩ PCCC cho biết. Ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng do khu vực quán bar có nhiều thiết bị dễ bắt lửa, đệm mút, miếng cách âm, dây điện....đo đó khói đen vẫn bốc lên. 

Ý kiến của bạn

Bình luận