TP.HCM mở thêm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/09/2016 10:57

Việc mở tuyến xe buýt 119 sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách, đồng thời góp phần giảm tải ùn tắc giao thông khu vực sân bay.

h1
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng nhấn mạnh, tuyến xe buýt 119 sẽ góp phần giảm tải ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 15/9, Sở GTVT TP.HCM đưa vào sử dụng tuyến xe buýt không trợ giá Sân bay Tân Sơn Nhất – Bến xe Miền Tây (mã số tuyến 119) nhằm phục vụ hành khách đi đến tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến xe buýt 119 chính thức sẽ đi vào hoạt động từ sáng ngày 15/9 với thời gian hoạt động từ 4h đến 21h, theo lộ trình đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất qua khu vực Quận 10, Quận 11 đến Bến xe Miền Tây, được phép dừng đón trả khách tại tất cả các trạm dừng xe buýt hiện hữu dọc theo lộ trình đi qua. Việc này sẽ nâng tổng số tuyến buýt hoạt động có điểm đầu bến tại Sân bay Tân Sơn Nhất thành 4 tuyến (trước đó đã có các tuyến số 49, 109 và 152 hoạt động).

h2
Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM trao quyết định mở tuyến xe buýt 119 cho Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cho biết: “Tuyến xe buýt 119 sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu đi lại của hành khách trong nước và quốc tế, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông tại sân bay nói riêng và của Thành phố nói chung, đa dạng hoá các phương tiện giao thông, mang lại nhiều sự lựa chọn cho hành khách. Đồng thời từng bước thay đổi thói quen di chuyển của người dân Việt Nam sử dụng các phương tiện cá nhân sang sử dụng các phương tiện công cộng tiện lợi trong Thành phố văn minh và hiện đại”.

h3
Các đại biểu làm nghi thức cắt băng khai trương tuyến xe buýt 119 kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất.
h4
Các đại biểu tặng hoa, chụp hình lưu niệm với các bác tài tuyến xe buýt 119.

Việc tổ chức các tuyến xe buýt không trợ giá Sân bay Tân Sơn Nhất nối với khu vực phía Tây thành phố theo tiêu chí hướng đến "tiêu chuẩn 5 sao". Toàn bộ các xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc theo tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng của các nước phát triển, thiết kế hiện đại với sức chứa 63 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách, wifi miễn phí...

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nhấn mạnh: “Tuyến xe buýt 119 chính thức vận hành đưa vào phục vụ sẽ kết nối giao thông sân bay Tân Sơn Nhất với Bến xe Miền Tây. Đây cũng là hình mẫu để Trung tâm VTHKCC tiếp tục mở rộng, nghiên cứu, sắp xếp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách xe buýt nói chung. Trong thời gian tới, vô số các đầu mối giao thông khác sẽ tiếp tục kết nối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và góp phần giảm tai nạn giao thông".

h5
Ông Bùi Xuân Cường Giám đốc Sở GTVT TP.HCM kiểm tra tuyến xe buýt 119.

Cự ly tuyến bình quân 15 km với 76 chuyến/ngày (thời gian hành trình 65 phút/chuyến), thời gian giãn cách 25 - 30 phút/chuyến, giá vé 20.000 đ/lượt hành khách (hành khách đi dưới 5 km giá vé: 12.000 đ/lượt).

Lộ trình tuyến xe buýt 119: Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga quốc tế đến - Ga quốc nội đến) - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - Bắc Hải - Thành Thái - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây và ngược lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận