Quảng Bình: Đưa ra khỏi ngành nếu GV có hành vi bạo hành với HS

Quảng Bình: Đưa ra khỏi ngành nếu GV có hành vi bạo hành với HS

Sở GD-ĐT Quảng Bình vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo. Đối với những giáo viên có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh sẽ bị kỷ luật đưa ra khỏi ngành.

Đại học Sư phạm TP HCM lấy điểm sàn xét tuyển cao nhất là 20

Đại học Sư phạm TP HCM lấy điểm sàn xét tuyển cao nhất là 20

Các ngành Toán, Hóa và tiếng Anh lấy ngưỡng xét tuyển cao nhất, còn lại là 16-19 điểm.

Giảm chỉ tiêu đào tạo, tuyên chiến 'thói xấu' trong nhà trường

Giảm chỉ tiêu đào tạo, tuyên chiến 'thói xấu' trong nhà trường

Việc giảm mạnh chỉ tiêu, siết chất lượng đầu vào có thu hút được người giỏi cho ngành sư phạm? Quan trọng hơn, phải làm thế nào để có được đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên làm trong sạch môi trường giáo dục?

Dự kiến 5 tiểu chuẩn với giảng viên sư phạm

Dự kiến 5 tiểu chuẩn với giảng viên sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến xây dựng 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí chuẩn nghề nghiệp đối với giảng viên sư phạm. Quy định này áp dụng với giảng viên các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Đề xuất miễn học phí cho bậc mầm non, trường dân lập

Đề xuất miễn học phí cho bậc mầm non, trường dân lập

Đại diện một số sở GD&ĐT đề xuất trẻ mầm non và học sinh dân lập cũng được miễn học phí như ở cấp THCS.

Không công bố số SV có việc, trường sư phạm không được tuyển sinh

Không công bố số SV có việc, trường sư phạm không được tuyển sinh

Đây là quy định mới áp dụng theo quy chế năm học 2018, các trường đào tạo giáo viên phải đặc biệt tuân thủ theo các quy định này...

Gần chục tân cử nhân Sư phạm TP HCM nhận bằng tốt nghiệp lỗi

Gần chục tân cử nhân Sư phạm TP HCM nhận bằng tốt nghiệp lỗi

Các tân cử nhân Đại học Sư phạm TP HCM đang lo lắng vì nhận được bằng tốt nghiệp có dấu hiệu bị cho là cạo sửa, in chồng.

Mô hình đào tạo sư phạm có vấn đề!

Mô hình đào tạo sư phạm có vấn đề!

SV sư phạm có đầu vào rất cao nhưng khi ra trường, ngoài công việc giảng dạy thì các kỹ năng khác như tính năng động, sáng tạo… lại yếu.

Năm 2020, 70.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp?

Năm 2020, 70.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp?

Con số dự báo khoảng hơn 70.000 sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường khó có cơ hội tìm kiếm việc làm được đưa ra trong một hội thảo mới đây.

Lịch thi năng khiếu của Đại học Sư phạm TP HCM

Lịch thi năng khiếu của Đại học Sư phạm TP HCM

Đại học Sư phạm TP HCM vừa công bố thông tin chi tiết về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.