ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất 20

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất 20

Đại diện ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhận định điểm trúng tuyển năm 2018 sẽ không biến động nhiều, dự kiến mức chuẩn cao nhất là 20 điểm.

Có tới 47% các trường ĐH, CĐ thiếu chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2017

Có tới 47% các trường ĐH, CĐ thiếu chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2017

Các trường đại học tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã trúng tuyển và trong vòng 15 ngày nếu thí sinh không đến nhập học sẽ bị coi là bỏ học.

Các trường đại học đang được thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất

Các trường đại học đang được thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất

Theo thống kê của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, đến 18h ngày 12/4, 100 trường có thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất vẫn là những trường đại học lớn, giàu truyền thống.

Trường quân đội, công an: Chỉ xét thí sinh nguyện vọng 1

Trường quân đội, công an: Chỉ xét thí sinh nguyện vọng 1

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường quân đội hoặc công an và phải đăng ký ngay từ khi sơ tuyển.