Mở cuộc thi viết với chủ đề “Đi trước mở đường”

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
Chính trị 14/01/2016 07:01

Ngày 13/1, Báo Giao thông và Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Đi trước mở đường” trên Báo Giao thông. Tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công đoàn GTVTViệt Nam 18/11/1966 – 18/11/2016.

 

IMG_0815
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc thi viết

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, lãnh đạo Bộ đánh giá rất cao sự hoạt động của Công đoàn ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã rất bám sát công việc của Bộ GTVT cũng như của Ngành, tạo công ăn việc làm đời sống cho cán bộ công nhân viên chức qua đó thúc đẩy được tất cả các hoạt động của các lực lượng khơi dậy sức sống mạnh mẽ trong toàn lực lượng cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành. Cuộc thi có ý nghĩa rất lớn vì vậy đòi hỏi các bài viết tập trung bám sát chủ đề trong lĩnh vực của ngành, thể lệ cuộc thi làm toát lên được sự đóng góp của Ngành luôn “Đi trước mở đường” được xã hội ghi nhận. “qua các bài viết làm nổi bật lên được sức sáng tạo, công lao của cán bộ công nhân viên, người lao động. Mong rằng các phóng viên, báo chí có những bài viết để tạo động lực và khơi dậy phong trào thi đua cho toàn ngành”. Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, thông qua cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn GTVT VN nói riêng, ngành GTVT nói chung, cổ vũ ý chí quyết tâm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động toàn ngành, hăng hái thi đua lao động sáng tạo trên các mặt trận GTVT vì sự phát triển của đất nước. Cổ vũ, nhân rộng những mô hình, phong trào thi đua sản xuất, sáng tạo, tạo sự lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành GTVT. “Cuộc thi cũng nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 50 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn GTVT Việt Nam và 71 năm truyền thống ngành GTVT được thể hiện bằng các tác phẩm báo chí có giá trị thông tin”, ông Việt nói.

IMG_0817
Chủ tịch Công đoàn GTVT và Tổng Biên tập Báo Giao thông ký kết liên tịch cuộc thi viết

Cũng trong Lễ phát động Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cho rằng, cuộc thi nhằm mục đích tri ân và tôn vinh đối với những đóng góp lớn lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức, người lao động ngành GTVT các thời kỳ. Đồng thời, thông qua những cây viết chuyên và không chuyên nhằm phát hiện những tấm gương “Dũng cảm - thông minh - sáng tạo” đã và đang hoạt động, công tác trong ngành GTVT. Qua đây cũng tôn vinh những tấm gương, điển hình tiên tiến, những hành động dũng cảm, mưu trí đã và đang hy sinh vì sự nghiệp phát triển ngành GTVT.

Các tác phẩm dự thi gồm các thể loại như: Phóng sự; Ký sự; Bài viết Kỷ niệm sâu sắc về Công đoàn GTVT VN. Đối tượng dự thi là các cây bút chuyên, không chuyên, các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, cán bộ công nhân viên chức lao động toàn ngành GTVT.

Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến gần 200 triệu đồng. Trong đó, với thể loại Phóng sự, ký sự gồm: 1 giải Đặc biệt: 30.000.000 đồng; 1 giải Nhất: 20.000.000 đồng; 2 giải Nhì: mỗi giải 15.000.000 đồng; 3 giải Ba: mỗi giải 7.000.000 đồng; 10 giải Khuyến khích: mỗi giải 3.000.000 đồng.

Với thể loại Kỷ niệm sâu sắc về Công đoàn GTVT VN gồm: 1 giải Nhất: 15.000.000 đồng; 1 giải Nhì: 10.000.000 đồng; 1 giải Ba: mỗi giải 5.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích: mỗi giải 3.000.000 đồng.

Các tác phẩm đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên Báo Giao thông, Giao thông điện tử và biên soạn thành cuốn sách: “Đi trước mở đường” phát hành rộng rãi đến bạn đọc trong và ngoài ngành GTVT.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/1/2016 đến hết ngày 15/10/2016. (Thời gian tính theo dấu bưu điện). Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2016).

Ý kiến của bạn

Bình luận