Lừa bán cả bạn gái sang Trung Quốc

Đường dây nóng 01/05/2017 15:16

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp hôm nay (30.4) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thanh Sang (31 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về hành vi “Mua bán người”.

ct490660-1
Đồng Tháp tin tức Đồng Thápbắt đối tượng lừa bán các cô gái trẻ sang trung Quốclừa bán người sang Trung Quốc

Theo hồ sơ vụ việc, trước đây, trong một lần tình cờ, Sang làm quen với 1 người phụ nữ tên Sen (sống ở Trung Quốc). Qua trao đổi, Sen gợi ý với Sang là đang có nhu cầu tuyển các cô gái trẻ đẹp làm nhân viên massage, cứ giới thiệu được 1 người, Sen sẽ chi cho Sang 2 triệu đồng tiền huê hồng, mọi chi phí ăn uống, đi lại đều do Sen chi trả.

Đầu tháng 3.2015, Sang đến 1 quán cà phê ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) làm quen với C.T.B. (19 tuổi, quê Cà Mau) -tiếp viên quán cà phê - rồi dụ dỗ cô gái trẻ theo mình ra Hà Nội làm việc ở nhà hàng, tiếp khách nước ngoài, với mức lương cao. Do hoàn cảnh nghèo khó, B. nhận lời và được gia đình chấp thuận cho theo Sang ra Hà Nội.

Tuy nhiên, sau đó, Sang không đưa B. ra Hà Nội mà đưa ra Lào Cai. Tại đây, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi chở Sang và B. đến bến đò ngay biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Tại đây, Sang giao cô gái cho Sen rồi nhận 2 triệu đồng tiền công. Lúc này, B. mới tá hoả khi bị lừa qua biên giới để buộc bán dâm. Theo trình bày của B. sau khi trốn thoát về Việt Nam, hàng ngày, cô bị ép buộc bán dâm nhiều lần.

Về phần Sang, sau khi lừa bán B. xong đã quay về huyện Lai Vung, bằng thủ đoạn tương tự, Sang đã dụ dỗ, lừa bán nhiều cô giá trẻ khác sang Trung Quốc. Tại đây, các cô gái bị Sen không chế, buộc phải bán dâm liên tục để thu hồi tiền đã bỏ ra lo chi phí và tiền môi giới cho Sang.

Tổng cộng, Sang đã bán nhiều cô gái cho Sen, hưởng lợi 12 triệu đồng. Đặc biệt, trong các nạn nhân bị Sang lừa sang Trung Quốc để bán dâm có cả bạn gái của thanh niên này.

Ý kiến của bạn

Bình luận