Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12

Học viên lái xe được đào tạo trên thiết bị mô phỏng; cấm công chức họp kết hợp tham quan... là quy định mới có hiệu lực từ tháng 12.

Xã hội
3 trường hợp đi làm trễ, về sớm vẫn hưởng 100% lương

3 trường hợp đi làm trễ, về sớm vẫn hưởng 100% lương

Đi làm trễ, về sớm không những không bị phạt mà người lao động vẫn còn được hưởng đủ 100% lương tưởng chừng như không thể, song với 3 trường hợp dưới đây sẽ có được quyền lợi đó.

Bộ trưởng Bộ GTVT dự kiến sẽ trả lời chất vấn trước QH về BOT

Bộ trưởng Bộ GTVT dự kiến sẽ trả lời chất vấn trước QH về BOT

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.

Chính trị
Đề xuất lùi thời gian thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ

Đề xuất lùi thời gian thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ

Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ để tránh ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Chính trị
Báo động tình trạng lao động nữ ngoài tuổi 35 bị sa thải

Báo động tình trạng lao động nữ ngoài tuổi 35 bị sa thải

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh tình trạng sa thải lao động trên 35 tuổi, đặc biệt là lao động nữ tại nhiều doanh nghiệp FDI.

Nhức nhối tình trạng lao động nữ trên 35 tuổi bị sa thải

Nhức nhối tình trạng lao động nữ trên 35 tuổi bị sa thải

“Kết quả khảo sát ở một số doanh nghiệp cho thấy, có nơi tới 80% phụ nữ tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc”, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung nêu con số tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới, ngày 13/9.

Mất việc ở tuổi trung niên

Mất việc ở tuổi trung niên

Nhiều công nhân lao động khi bước sang tuổi trung niên đã buộc phải xin thôi việc vì sức ép năng suất, định mức và cường độ lao động cao, sức khỏe giảm sút; một số bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.

Tháo gỡ khó khăn cho nữ lao động nhập cư

Tháo gỡ khó khăn cho nữ lao động nhập cư

Ngày 31-3, tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội nghị “Đối thoại thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nữ lao động nhập cư”.

Ngành GTVT đẩy mạnh chăm lo đời sống lao động nữ

Ngành GTVT đẩy mạnh chăm lo đời sống lao động nữ

Những năm qua, Công đoàn các cấp ngành GTVT luôn chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất trong nữ lao động, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chị em.

Giao thông 24h