Khai mạc triển lãm " Lịch sử văn hoá Việt Nam"

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Xã hội 02/09/2015 15:38

Sáng 1/9, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam”.

Triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam” là một trong chuỗi các sự kiện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhân dịp 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia cho biết, trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “ Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” và vào ngày 9/2/1946, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, số 1 Tràng Tiền, Người đã dự và khai mạc triển lãm tài liệu lịch sử văn hoá Việt Nam.Và hôm nay, Bảo tàng tổ chức cuộc triển lãm này với mong muốn mang đến cho quý vị và công chúng những thông tin, những vấn đề và những sự kiện cơ bản trong lịch sử hình thành văn hoá gắn với lịch sử hình thành Quốc gia, dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Nội dung triển lãm trưng bày được chia làm 6 phần: Việt Nam thời tiền sử; Việt Nam thời dựng nước đầu tiên; Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc; Việt Nam thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước; Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội và Việt Nam - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu, bản trích, số liệu... triển lãm đã giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam từ thời Tiền sử qua thời dựng nước đầu tiên, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) cũng như công tác bảo tồn, phát huy, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý chí độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, chị Nguyễn Thị Hữu, Bí thư Đoàn thanh niên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết “Một trong những mục đích chính của triển lãm là giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, giới thiệu giá trị di sản văn hoá dân tộc đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sắp tới đây, Đoàn thanh niên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng đã có kế hoạch để phối hợp với một số trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội để đưa cuộc triển lãm này về các trường để phục vụ cho các bạn học sinh, sau khi phục vụ tại bảo tàng. Mục đích của hoạt động này hướng đến các bạn học sinh không có điều kiện đến bảo tàng tham quan thì sẽ được tiếp cận những hình ảnh, hiện vật và tài liệu về lịch sử văn hoá dân tộc mình qua triển lãm”.

Bác Nguyễn Xuân Đại, 75 tuổi, ở Hoàn Kiếm, chia sẻ “ Cuộc triển lãm này gợi lại cho tôi rất nhiều kí ức về một thời đạn bom, khó khăn và gian khổ mà mình đã trải qua. Có thể nói đó quả là một quãng thời gian đau thương của nhân dân ta, của dân tộc ta. Nhưng qua đây, tôi cũng thấy được quá trình phát triển của đất nước ta, đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh với khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến”.

_DSC0966Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

_DSC0971Các vị đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

IMG_2141Các đại biểu đi tham quan triển lãm

_DSC0992

_DSC1025

_DSC0998Triển lãm thu hút rất đông các vị lão thành cách mạng đến tham quan.

_DSC1052Anh Trần Xuân Hải ( đang công tác tại Tổng công ty Vinaconex), dẫn hai con đi xem triển lãm. Anh Hải cho biết " Tôi rất háo hức đưa các con đến đây để tìm hiểu lịch sử Việt Nam trải dài qua các giai đoạn, để cho các cháu hiểu được sự thăng trầm của đất nước qua từng thời kỳ như thế nào".

IMG_2143Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc giai đoạn từ cuối thế kỷ II TCN đến giữa thế kỷ thứ X được thẻ hiện qua hình ảnh và các cột thông tin.

IMG_2146

Hình ảnh và thông tin Việt Nam thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước từ giữa thế kỷ 10- đến giữa thế kỷ 20.

IMG_2147Bộ đồ ăn bằng bạc nhân dân Mông Cổ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1955 ( bên phải) và Bộ đồ ăn bằng bạc Chính phủ Indonesia tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959.

IMG_2150Ống bạc đựng bằng tiến sĩ Luật khoa danh dự, trường đại học Tổng hợp Miama tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17/02/1958

IMG_2152Đĩa bạc đại biểu nhân dân Lào tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1962 ( phía trên) và đĩa đồng nhân dân Nam Tư tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 ( phía dưới).

IMG_2151Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Kon Tum tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc năm 1976 ( phía trên) và tập bài hát " Bài ca dâng Đảng" Hội nhạc sĩ Việt Nam tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc năm 1976 ( phía dưới).

IMG_2156Mô hình thùng rượu nhân dân Hunggari tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957

IMG_2155Chậu bạc nhân dân thủ đô Răng Gun tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 ( phía trên).

IMG_2148Khay chạm đàn voi Đảng cộng sản Sirilanca tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc năm 1982.

IMG_2158Ca, khay Xí nghiệp Sắt tráng men Hải Phòng tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc năm 1960 ( phía trên) và bộ đồ trà Thương binh miền Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954

IMG_2160Dây truyền sản xuất TV 34-inch của công ty SEL-LG năm 1998.

IMG_2159Khay sơn mài Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Triều Tiên tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959.

IMG_2163Thủ pháo công binh Xưởng Quảng Đà ( Quảng Nam) sản xuất năm 1965 ( bên trái) và lựu đạn Xưởng Quân giới Tây Thừa Thiên Huế sản xuất năm 1968 ( bên phải).

IMG_2166Dây kéo pháo nhân dân xa Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình dùng kéo pháo năm 1967.

IMG_2167Mô hình đầu máy tự lực của nhà máy xe lửa Hà Nội năm 1970.

IMG_2165Áo hải quân của liệt sĩ Đặng Đình Long mặc khi bắn máy bay Mỹ, ở Thanh Hoá, ngày 5/8/1964 ( bên trái) và tay lái ca nô bến phà Ghép, Thanh Hoá dùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1965-1973 ( bên phải).

IMG_2169Cờ của tỉnh Sài Gòn- Gia Định tặng đội du kích Củ Chi có thành tích chống địch lấn chiếm và mõ nhân dân Thuận Hải dùng báo động khi có địch càn quét năm 1973.

IMG_2170Súng B40 của Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 đã dùng tiêu diệt địch trên đường số 7 ( đoạn từ Playcu đến Tuy Hoà) năm 1975.

_DSC1037Nón và mảnh vải nguỵ trang của mẹ Nguyễn Thị Suốt ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Bình đã dùng khi chèo thuyền đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ từ tháng 2/1965 - 4/1966.

Ý kiến của bạn

Bình luận