Hy Lạp miễn phí giao thông trong một tuần đóng cửa ngân hàng

Giao thông 24h 01/07/2015 05:55

Chính phủ Hy Lạp vừa ra quyết định miễn phí giao thông công cộng cho cư dân Athens do người dân gặp khó khăn trong việc rút tiền mặt.

vovgiaothong_30_6_15_45_hy_lap
Một chiếc xe điện tại Athens

Quyết định được Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp, ông Christos Spirtzis đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi việc rút tiền ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Từ nay đến tuần sau, hành khách đi xe buýt, xe điện, và tàu điện ngầm chạy trong khu vực Athens sẽ không cần mua vé. Tờ The Times nhận định, với chi phí mỗi vé trung bình khoảng 1,2 euro, trong vòng một tuần Chính phủ Hy Lạp sẽ thâm hụt 4 triệu euro.

Tuy vậy chính sách này chỉ áp dụng cho giao thông hoạt động trong nội thành Athens, nơi 40% cư dân Hy Lạp đang sinh sống. Chính quyền Hy Lạp không thể miễn chi phí đi lại cho người dân thành phố lớn nhất là Thessaloniki, đơn giản vì hệ thống giao thông nước này hoàn toàn chịu sự quản lý và vận hành bởi Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận