Hiện trường tan hoang vụ TNGT ở Gia Lai làm hơn chục người chết

Giao thông 24h 07/05/2017 15:01

Sau cú tông trực diện, ôtô khách giường nằm và xe tải nát bét đầu, nhiều hành khách văng xuống đường, một số kẹt cứng trong xe kêu cứu.

 

Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu làmSáng sớm 7/5, sau cú đâm trực diện của xe tải chở phân bón trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Chư Sê, Gia Lai), ôtô khách giường nằm chở khoảng 40 người rách bươm. Xe khách bị nạn đi từ hướng Đăk Lăk về Kon Tum, còn xe tải chạy hướng ngược lại.

2 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laCú tông mạnh khiến xe giường nằm quay ngược đầu. 10 người tử vong tại chỗ, hơn 20 hành khách bị thương. "Nghe âm thanh như tiếng nổ, chúng tôi chạy ra nhiều hành khách bị hất văng xuống đường, một số người bị thương mắc kẹt trong xe kêu cứu thảm thiết", người dân tại hiện trường kể.

3 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laCòn xe tải chở lật ngang, hàng trăm bao phân bón đổ tràn xuống đường. Tài xế và phụ xe kẹt trong cabin. 

4 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laTheo nhân chứng, xe tải chạy với tốc độ nhanh, bấm còi inh ỏi, lấn làn vượt một xe khách chạy cùng chiều.

5 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laBánh xe tải đã văng ra ngoài sau cú đâm trực diện.

6 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laTheo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ xe tải chạy trước thời điểm gây tai nạn là 105 km/h, còn ôtô khách ngắt thiết bị giám sát hành trình.

7 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laLực lượng y tế tỉnh Gia Lai được huy động đến hiện trường để chuyển nạn nhân đi bệnh viện.

8 Ôtô khách rách bươm sau cú đấu đầu laTrong số hơn 20 người bị thương đã được chuyển đi bệnh viện, đến 8h có thêm một nạn nhân đã tử vong. Thị trấn Chư Sê nằm trên trục đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), cách thành phố Pleiku khoảng 40 km về phía Nam. Đây là tuyến đường huyết mạch nối từ Bình Phước chạy dọc lên các tỉnh Tây Nguyên. Vị trí tai nạn nằm cách chợ Chư Sê chừng 2 km về hướng Bắc.

Ý kiến của bạn

Bình luận