Viện trưởng Viện Kiểm sát gây tai nạn liên hoàn

05/05/2017 05:23

Theo đó vụ tai nạn xảy ra vào 15h ngày 30/4, tại ngã 5 Tổng hợp, đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Viện trưởng Viện Kiểm sát gây tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Lái xe gây tai nạn liên hoàn vào thời điểm trên được xác định là ông Đặng Việt Khoa, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Chiều ngày 4/5, xác nhận với phóng viên, cán bộ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết: "Ngày 30/4, văn phòng có nhận được báo cáo của công an tỉnh Hải Dương  mô tả về vụ tai nạn xảy ra vào hôm 30/4.

Theo báo cáo, chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn do ông Khoa -Viện trưởng VKS Nhân dân huyện Kinh Môn điều khiển.

Cũng theo báo cáo từ công an  tỉnh, vụ việc xảy ra khiến 3 người bị thương, 1 người bị thương khá nặng và được cấp cứu bên bệnh viện Việt Đức. Hai người còn lại bị thương nhẹ hơn".

2 Viện trưởng Viện Kiểm sát gây tai nạ
Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người điều khiển xe mô tô bị thương phải nhập viên cấp cứu.

Vào thời điểm trên, xe ô tô hiệu Mazda đi từ hướng ngã 4 Đông Thị tới Ngã 5 Tổng hợp đã va chạm với xe máy do anh Huỳnh Hoàng Hiệp (29 tuổi, ở số 90 Chương Dương, TP.Hải Dương) điều khiển đi cùng chiều.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe đạp điện do cháu Nguyễn Hải Ly (16 tuổi, ở 24 Trần Phú, TP.Hải Dương) điều khiển, phía sau chở Vũ Thị Mai Hương (17 tuổi, ở số 4 hẻm 13/1 Chương Dương, TP.Hải Dương) và xe máy do chị Vũ Thị Ngà (35 tuổi, ở 40/96 Nguyễn Thượng Mẫn, TP.Hải Dương) điều khiển.

Sau khi va chạm với một loạt phương tiện kể trên, chiếc ô tô đâm vào đảo giao thông giữa ngã 5 và dừng lại.

3 Viện trưởng Viện Kiểm sát gây tai nạ
Ông Đặng Việt Khoa bước ra từ chiếc Mazda 6 gây tai nạn

Cú tông liên hoàn khiến chị Ngà và anh Hiệp bị thương, cháu Ly bị xây xước nhẹ. Chiếc xe ô tô gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu, người điều khiển sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với báo chí ngay 4/5, Đại tá Hoàng Đức Thúy – Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiếc xe gây tai nạn nói trên là xe của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Ngoài ra, Đại tá Thúy khẳng định: “Dù là ai cũng phải xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ý kiến của bạn

Bình luận