Hải Phòng: Thanh niên "tay không" bắt sống kẻ trộm xe máy, tay cầm dao

Tác giả: Nhị Hà

saosaosaosaosao
Bạn đọc 11/10/2017 09:28

Trên đường đi làm về thấy người dân tri hô trộm xe máy, anh K. liền tăng tốc đuổi theo dồn tên trộm vào đường cùng, sau đó báo cơ quan công an bắt sống đối tượng.

 

4C1B81C8-013E-4429-9A33-C246A1A4D9D6
Camera an ninh của gia đình chị Th. ghi lại cảnh trộm phá khóa xe máy.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 19h ngày 8/10, kẻ trộm phá khóa lấy đi chiếc xe SH BKS: 15B2-359.18 của chị P.T.Th (trú tại số 133 Lương Khánh Thiên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) dựng chiếc xe trước cửa nhà.

Phát hiện bị mất xe, chị Th. chạy ra ngoài đường thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang kín mít đang điều khiển xe chạy thục mạng liền tri hô người dân đuổi theo.

Nghe tiếng hô trộm của chị Th, anh N.T.K (27 tuổi, ở số 10/28/106 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đang trên đường đi làm về liền tăng ga đuổi theo tên trộm.

Quá trình truy đuổi, tên trộm phóng xe tốc độ cao, lòng vòng qua nhiều con phố, đồng thời rút con dao bầu cầm theo mình liên tục chỉ về phía sau đe dọa những người truy đuổi.

Tuy nhiên, anh K. và người dân quyết không để đối tượng tẩu thoát, ngày càng áp sát để chờ cơ hội bắt đối tượng.

Sau khi lòng vòng quanh hồ Tam Bạc, đối tượng bất ngờ rẽ vào phố Phan Bội Châu, rồi sang phố Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng). Khi chạy đến số nhà 153 Lý Thường Kiệt, chiếc xe do tên trộm điều khiển va chạm với vật cản trên đường nên loạng choạng tay lái và đổ ra đường. 

Bị anh K. và người dân truy đuổi đến cùng, đối tượng sử dụng hung khí điên cuồng chống trả hòng thoát thân. Nhưng với sự dũng cảm truy bắt tội phạm, anh K. và người dân đã dồn đối tượng vào một con ngõ bên đường, rồi báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) đã có mặt cùng nhân dân khống chế đối tượng và đưa về trụ sở an toàn.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Long (47 tuổi, ở ngõ 212 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Ngô Quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận