Hà Nội xin cơ chế đặc thù làm đường ống nước sạch 860 tỷ

Xã hội 02/10/2015 08:59

Hà Nội sẽ xây dựng khẩn cấp tuyến đường ống truyền dẫn từ Quốc lộ 21 về đường vành đai 3 nếu được thực hiện theo cơ chế đầu tư xây dựng đặc thù.

 

mat_nuoc
Người nhà bệnh nhân tại bệnh viện 198 Hà Nội đi xin nước sau lần vỡ ống nước thứ 15 của đường ống nước sạch Sông Đà. 

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù triển khai xây dựng tuyến ống truyền dẫn khẩn cấp nước sạch sông Đà từ quốc lộ 21 đến đường vành đai 3.

UBND Hà Nội cho biết, từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đà cùng cấp nước cho Hà Nội liên tục vỡ, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong khi đó nguy cơ xảy ra sự cố vỡ đường ống còn tiềm ẩn ở mức cao và khó kiểm soát.

Từ năm 2012, 15 lần vỡ đường ống đã xảy ra. Mặc dù hiện nay đã giảm áp lực và lưu lượng cấp nước, nhưng hệ thống ống vẫn không đảm bảo, tần suất vỡ ngày càng tăng.

Theo đánh giá, nguy cơ xảy ra sự cố còn tiềm ẩn ở mức cao và khó kiểm soát. Trong khi đó, Công ty CP Nước sạch Vinaconex thuộc Vinaconex vẫn chưa khởi công được dự án đường ống truyền dẫn số 2 và cũng chưa khẳng định được thời gian hoàn thành.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex thuộc Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập nhẩu và xây dựng đang chuẩn bị triển khai xây dựng tuyến ống truyền dẫn số 2 để đáp ứng nhu cầu theo quy hoạch đến năm 2020 là 600.000 m3 ngày đêm, đồng thời để hỗ trợ tuyến truyền dẫn số 1. 

Để chủ động, kịp thời đảm bảo an ninh nguồn nước thời gian tới, thành phố dự kiến xây dựng cấp bách tuyến đường ống truyền dẫn từ quốc lộ 21 về đường Vành đai 3 với công suất khoảng 60.000 đến 70.000 m3 ngày đêm để ứng cứu cho tuyến số 1 hiện có.

Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải khẩn cấp khoảng 864 tỷ đồng, vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Đường ống nước sạch sông Đà do Vinaconex làm chủ đầu tư đã có 15 lần bị vỡ. Mỗi lần như vậy, khoảng 75.000 hộ dân chịu cảnh mất nước. 

Ngày 19/6/2014, Bộ Xây dựng đã có văn bản nêu nguyên nhân trực tiếp gây vỡ tuyến ống truyền tải nước sông Đà là chất lượng ống không đồng đều, đường ống được làm bằng vật liệu composite, không chịu được lực uốn và biến dạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) quyết định khởi tố 7 cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà, cùng một số đơn vị liên quan về hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ý kiến của bạn

Bình luận