"Giới chơi xe" nói không với rượu bia

Tác giả: Linh Đỗ

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 11/02/2024 06:14

Buổi gặp mặt đầu Xuân của "Giới chơi xe" không còn cảnh "dô dô" mà thay vào đó là tinh thần "Đã uống rượu bia thì không lái xe".

"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 1.

Uống bia rượu ngày Tết đã trở thành quá khứ của dân chơi xe.

Đã thành thông lệ vào sáng sớm ngày mồng Một tết là dân chơi xe tại Hà Nội lại tụ họp tại đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để gặp mặt đầu xuân và chúc tết.

"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 2.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 3.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 4.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 5.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 6.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 7.

Vẫn như thường lệ, sáng mồng Một tết sẽ là ngày gặp mặt của các nhóm chơi xe tại Hà Nội.

Từ 6 giờ sáng, các nhóm chơi xe đủ chủng loại từ cổ tới kim đã tụ họp về khu vực hồ Hoàn Kiếm. Điều đặc biệt của buổi gặp mặt đầu Xuân năm nay đã không còn cảnh xuất hiện của bia hay rượu mà chỉ là những nụ cười mà những cái bắt tay chúc nhau năm mới. Đó là điều khác biệt đối với những buổi gặp mặt của những năm trước.

"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 8.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 9.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 10.

Người chơi xe chọn lựa tụ tập cafe hoặc dạo phố.

Được biết, để thay đổi thói quen chúc rượu ngày Tết, các nhóm chơi xe đã đưa thông tin kêu gọi mọi người chấp hành việc điều khiển xe không dùng đồ uống có cồn trên mạng xã hội.

"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 11.

Việc kêu gọi không sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện được thực hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vẫn có những hình ảnh "kém duyên" ngày mồng Một Tết khi khá nhiều người cả già lẫn trẻ không đội mũ bảo hiểm hoặc điều khiển xe vượt đèn đỏ. 

Phóng viên Tạp chí GTVT ghi nhận tại ngã tư Hàng Bông - Đường Thành lúc 8h50, trong thời gian chỉ hơn 2 phút đã có gần chục trường hợp vi phạm Luật giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm... Một số các tuyến phố khác cũng có hiện tượng tương tự.

"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 12.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 13.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 14.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 15.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 16.
"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 17.

Khá nhiều người dân vi phạm Luật GTĐB khi điều khiển phương tiện.

Được biết, thường những ngày Tết, lực lượng chức năng muốn tạo một không khí yên vui nên không làm gắt mà chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn. Điều này vô hình chung lại tạo cơ hội cho một số người cố tình vi phạm.

"Giới chơi xe" nói không với rượu bia - Ảnh 18.

Khá nhiều người lớn tuổi không sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Anh Trần Đắc Thăng, Chủ nhiệm CLB Sidecar Hà Nội cho biết, để có một cái Tết đầm ấm và an toàn thì mỗi người chúng ta nên chấp hành tốt những quy định của pháp luật. Người lớn càng phải làm gương cho con cái trong việc tham gia giao thông an toàn. Có như vậy, mới xây dựng được văn hóa giao thông một cách bền vững.

Ý kiến của bạn

Bình luận