Đà Nẵng: Tổ chức diễn tập cứu hộ trên sông Hàn

Tác giả: Nguyễn Sửu

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 27/07/2016 05:03

Đà Nẵng vừa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Chương trình Hợp tác Thái Bình Dương 2016 (Pacific Partnership) PP16.

 

20160726_091301

Lực lượng cứu hộ phun nước dập tắt ngọn lửa ứng cứu tàu cháy trên sông Hàn và nhanh chóng đưa các nạn nhân lên bờ. Ảnh: Nguyễn Sửu

Ngày 26/7 UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Chương trình Hợp tác Thái Bình Dương 2016 (Pacific Partnership) PP16.

Dự buổi diễn tập, có ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y Tế; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius; ông Giles Lever, Đại sứ Anh tại Việt Nam; Tuỳ viên quân sự, chỉ huy tàu Mercy và Simokita; ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng là đô thị đang phát triển, lại nằm trong khu vực phải thường xuyên chịu nhiều ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra. Do đó, công tác phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu đã được các cấp chính quyền thành phố và nhân dân quan tâm. Để chủ động ứng phó với thiên tai, thành phố đã ban hành Chỉ thị về phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” ( lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

20160726_090238
Các nạn nhân được lực lượng cứu hộ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Nguyễn Sửu

Đà Nẵng đánh giá cao những hoạt động sẵng sàn ứng phó thảm hoạ trong Chương trình đối tác Thái Bình Dương PP 16. Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – PP16 là hoạt động quan trọng nhằm diễn tập và trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong công tác phòng chống thiên tai. Qua buổi diễn tập, sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trong cộng đồng dân cư chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi có thảm hoạ xảy ra, đồng thời góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và các nước đối tác trong chương trình PP16.

Tại buổi diễn tập thực binh, Ban chỉ huy giả định tình huống vào lúc 8h ngày 26/7 /2016, cơn bão số 3 đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng gió giật cấp 9 (80 – 100km/giờ). Lúc này, khu vực Cảng sông Hàn nhiều tàu thuyền đang neo đậu, tránh trú bão nhưng do nước chảy xiết nên cần được cứu hộ kịp thời.

Cách Cảng Đà Nẵng về phía Đông khoảng 100m, có 7 thuyền với 20 lao động đang gặp nạn, có 4 người rơi xuống nước. Ở phía Đông Nam khoảng 150m, có 1 tàu cá với 10 lao động đang bị hỏng máy chờ ứng cứu. Trong quá trình di chuyển, tàu cá bị chập điện, lửa bùng phát từ cabin tàu, 2 lao động bị bỏng, 4 người do hoảng loạn đã nhảy xuống nước không thể bơi được vào bờ.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng phát thông báo cho các địa phương, đơn vị liên quan về tình hình thiên tai. Yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng cứu. Tổ chức lực lượng tại chỗ để thông báo, cảnh báo, hỗ trợ ngư dân di chuyển vào âu thuyền và xử trí các tình huống.

Xuồng cao tốc của tàu USN Mercy, phối hợp tiếp cận đưa 2 nạn nhân lên bờ cấp cứu. Xuồng biên phòng tiếp cận tàu bị cháy, hướng dẫn tắt điện, phun nước dập lửa, sau khi không chế được ngọn lửa, nhân viên y tế được đưa lên tàu cấp cứu thuyền viên bị bỏng.

Các tàu, xuồng của BĐBP và lực lượng đối tác PP16 nhanh chóng phối hợp với tìm kiếm, sơ cứu nạn nhân và cấp cứu y tế kịp thời tại bệnh viện dã chiến. Trung tâm y tế 115 phối hợp với nhân viên tàu y tế tàu Mercy, tàu Khánh Hoà và các lực lượng cứu hộ tiến hành cấp cứu, phân loại nạn nhân, chuyển lui tuyến sau.

Kết thúc buổi diễn tập, các đơn vị tham gia đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung các phương án, kế hoạch, từng bước đảm bảo các phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất cho công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

"Nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của chính quyền các cấp, phối hợp các lực lượng quốc tế trong công tác ứng phó thiên tai, thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn. Thông qua diễn tập, từng bước hoàn thiện, bổ sung kế hoạch, phương án sát với thực tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống. Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư có ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó kịp khi có sự cố xảy ra." - Đại tá Lê Tiến Hưng, Bộ chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Ý kiến của bạn

Bình luận