10 dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Chính trị 25/12/2023 08:00

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái sau đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta. Nhưng với quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo và nỗ lực nội tại, ngành GTVT ghi dấu được nhiều thành công nổi bật, như 10 dấu ấn do Tạp chí GTVT bình chọn dưới đây.


1. Kỷ lục giải ngân vốn đầu tư công

Hết tháng 11/2023, số vốn giải ngân của Bộ GTVT đã đạt khoảng 71.200 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.Đây là con số giải ngân kỷ lục từ trước đến nay của Bộ GTVT dù năm kế hoạch còn 2 tháng mới kết thúc (31/1/2024).

Kỷ lục giải ngân vốn đầu tư công- Ảnh 1.

Tính đến hết tháng 11/2023, số vốn giải ngân của Bộ GTVT đã đạt khoảng 71.200 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Số vốn giải ngân được giao lớn nhất từ trước đến nay

Theo ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, năm 2023, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao 95.222 tỷ đồng, gồm: 94.161 tỷ đồng vốn giao năm 2023 và 1.061 tỷ đồng vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023. Đây là số vốn được giao lớn nhất từ trước đến nay của Bộ GTVT, gấp 1,7 lần năm 2022 và 2,2 lần năm 2021.

Phải nói rằng, số vốn đầu tư công kỷ lục được giao năm 2023 vừa là thách thức rất lớn nhưng cũng là cơ hội để Bộ GTVT triển khai hoàn thành các dự án trọng điểm, cấp bách, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Xác định giải ngân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ GTVT, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, lãnh đạo Bộ GTVT đã tập trung chỉ đạo điều hành, quyết liệt yêu cầu các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư, ban QLDA phải xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với từng mốc thời gian cụ thể làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.

Trong các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý về công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm, những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn đều được đưa ra bàn bạc, mổ xẻ để lãnh đạo Bộ GTVT đưa các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Bộ GTVT đã ban hành nhiều chỉ thị, công điện, văn bản để chỉ đạo các chủ thể thực hiện công tác quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các Thứ trưởng liên tục có những chuyến kiểm tra hiện trường thi công các dự án và làm việc trực tiếp với lãnh đạo các địa phương để đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án cao tốc.

Ngoài ra, trong quá trình chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Bộ GTVT chủ trì họp hàng tuần, hàng tháng đều yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, các chủ đầu tư, ban QLDA phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng thi công hoàn thành, đặc biệt tại các dự án có kế hoạch vốn được giao lớn như cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Hết tháng 11, giải ngân đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng

Từ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Bộ và nỗ lực quyết tâm của các chủ đầu tư, ban QLDA, các nhà thầu thi công "3 ca 4 kíp" không quản ngày đêm nên trong năm 2023 hàng loạt dự án công trình quy mô lớn, nhất là các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 đã hoàn thành, về đích đúng kế hoạch như: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Phan Thiết - Dầu Giây, Nha Trang - Cam Lâm... Cùng với đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được khởi công từ đầu năm 2023 đến nay cũng đang triển khai thi công cơ bản đảm bảo đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đưa vào khai thác từ 24/12/2023

Các dự án quy mô lớn triển khai đúng tiến độ giúp các chủ đầu tư, ban QLDA bám sát kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, số vốn giải ngân của Bộ GTVT hàng tháng đều nằm trong Top đầu các bộ, ngành và cao hơn nhiều so với mức giải ngân bình quân chung của cả nước.

Dù thời hạn giải ngân năm 2023 còn gần 2 tháng nữa (kết thúc vào ngày 31/1/2024), nhưng theo thống kê sơ bộ của Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT), tính đến hết tháng 11/2023, số vốn giải ngân của Bộ GTVT đã đạt khoảng 71.200 tỷ đồng, gồm: 4.075 tỷ đồng vốn nước ngoài và 67.125 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 75,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là con số giải ngân kỷ lục từ trước đến nay của Bộ GTVT. "Trong những tháng cuối năm, với tinh thần và nỗ lực cao nhất, Bộ GTVT phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao", đại diện Vụ Kế hoạch - Đầu tư thông tin.

Đón đọc: 10 dấu ấn nổi bật ngành GTVT năm 2023: 2. Đưa vào khai thác 475 km đường cao tốc, nhiều nhất từ trước đến nay