Vụ "Người sống tiễn người chết bằng "đường vòng": Đang phá dỡ bức tường chặn

Bạn đọc 03/03/2022 10:58

Sau khi có quyết định từ chính quyền địa phương, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Lạc, đơn vị thi công đã phá tường rào, trả lại đường cho dân.

z3226342787607_3cb5e81ca992e45d13fe9ae3ed542793
Công nhân của Công ty An Lạc bắt đầu công việc phá dỡ bức tường chặn đường dân sinh. Công việc phá dỡ được cho là thực hiện ngay sau khi chính quyền ra quyết định tại cuộc gặp mặt giữa các bên liên quan vào ngày 1/3 trước đó

Theo ghi nhận của PV Tạp chí GTVT, vào sáng 2/3, Công ty An Lạc đã điều công nhân đến khu vực tường bê tông chắn ngang 2 điểm đầu nối giữa dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh với khu đất dịch vụ 25,2 ha của xã Vân Canh. Tại đây, công nhân bắt đầu phá dỡ bức tường theo đúng yêu cầu từ phía chính quyền địa phương. Vấn đề nổi cộm đã được yêu cầu trong gần 2 tháng nhưng đến nay mới được thực hiện.

z3226342709461_b936134b3e8068a9350deb3b82f2ac07
Theo tìm hiểu của PV, việc phá dỡ bức tường chắn dự kiến được tiến hành trong 3 ngày
z3226342792061_cdcb664482d465060b3665896ea0f276
Theo kết luận trước đó, phía Công ty An Lạc có 3 ngày để phá dỡ bức tường, trả lại hiện trạng đường cho người dân. Đây là việc làm cần thiết và phải thực hiện ngay, tránh gây thêm những bức xúc trong lòng dân khi quyền lợi và nhu cầu chính đáng của họ bị làm ngơ

Trước đó, người dân xã Vân Canh đã nhiều lần phản đối việc Công ty An Lạc chặn đường dân sinh vô cớ. Sau nhiều đơn thư kiến nghị chính quyền phải vào cuộc, cùng nhiều cuộc tụ tập gây sức ép, sáng 1/3, sau khi nhận được kết quả buổi làm việc giữa đại diện chính quyền xã, huyện và đại diện Công ty An Lạc, nhiều người dân cảm thấy vui mừng, phấn khởi.

Theo nội dung vụ việc, vào giai đoạn cuối năm 2021 - đầu năm 2022, tại khu vực nối từ xã Vân Canh ra khu vực cánh đồng và nghĩa trang của người dân các thôn Hậu Ái, Kim Hoàng và An Trai xuất hiện một bức tường bê tông kiên cố. Theo tìm hiểu của người dân, bức tường được dựng lên bởi chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh là Công ty CP Đầu tư An Lạc.

Sau đó người dân đã phản ánh với phía chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương về việc dựng rào chắn bằng bê tông kiên cố trên tuyến đường này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ.

z3226342787604_1f9976db441dbd2e50da700343d6a386
Công nhân phá dỡ bức tường sáng 2/3

Mặc dù người dân và chính quyền địa phương đã có thái độ cầu thị, hòa giải với mong muốn đôi bên có thể cùng thảo luận để xử lý vấn đề nhưng phía Công ty An Lạc hầu như không hợp tác. Thậm chí phải đến lần thứ 3 nhận lời mời đến làm việc của cơ quan chức năng thì Công ty An Lạc mới cử đại diện tham dự.

Trong buổi làm việc, đại diện phía chính quyền địa phương cấp xã, huyện cùng các cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị đều đưa ra nhận định về việc dựng rào chắn bằng bê tông kiên cố chắn ngang đường dân sinh là sai quy định và phải phá bỏ ngay. 

Ý kiến của bạn

Bình luận