Vụ MH370 mất tích: Úc rút lui, Malaysia quyết tìm cho ra

An toàn giao thông 21/06/2015 09:22

Cục An ninh Vận tải Úc (ATSB) cho biết con tàu mang tên GO Phoenix chấm dứt việc tìm kiếm MH370 vào ngày 19/6, trong khi Malaysia vẫn tiếp tục tìm kiếm.

134093-2c62e2ca-6870-11e4-8235-0001a6f26b34
Tàu GO Phoenix

Daniel O'Malley, phát ngôn viên của ATSB cho biết: “Chính phủ Malaysia đã ký hợp đồng với tàu GO Phoenix cùng các chuyên gia và thiết bị trên tàu. Hợp đồng này sẽ sớm kết thúc với việc chấm dứt quá trình hoạt động hiện tại”.

GO Phoenix được biết đến như là đơn vị tàu giữ vai trò trọng yếu trong việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH370. Trong quá trình tìm kiếm, trang thiết bị trong con tàu đã bị hư hỏng nặng bởi một cơn bão diễn ra vào tháng 6 buộc con tàu phải bảo trì tại thành phố cảng Fremantle.

Trước đó, ATBS cho biết việc tìm kiếm sẽ bị đình chỉ vào cuối tháng 5 trước khi mùa Đông ở bán cầu Nam bắt đầu gây nguy cơ gặp phải những cơn bão nghiêm trọng trên biển. Tuy nhiên, họ sẽ không rút khỏi khu vực tìm kiếm 47.000 dặm vuông.

O’Malley cũng đã đưa ra lời giải đáp cho việc sau 15 tháng kể từ khi chiếc máy bay mất tích, đã không có mảnh vỡ nào được tìm thấy. Ông nói: “Nguyên nhân chính là vì việc tìm kiếm ở Ấn Độ dương đã không được bắt đầu ngay 9 ngày sau khi chiếc máy bay chạm mặt biển và trong thời điểm bất cứ mảnh vỡ nào có thể được phân tán bởi gió và dòng nước”.

Với việc tạm ngưng hoạt động của tàu GO Phoenix, việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Giờ đây việc tìm kiếm chỉ còn được tiến hành bởi hai tàu Hà Lan là Furrgo Discovery và Furrgo Equator  - vốn bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm hơn GO Phoenix. Điều này đã làm dấy lên nghi ngại về những cam kết và nỗ lực thật sự của chính phủ Malaysia trong công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH370.

Malaysia sẽ tiếp tục chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia, ông Liow Tiong Lai đã cam kết rằng Malaysia vẫn sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 mất tích hồi đầu năm ngoái, mặc dù trước đó đã có thông tin rằng Malaysia sẽ rút lui khỏi chiến dịch tìm kiếm sau động thái không gia hạn hợp đồng với tàu tìm kiếm GO Phoenix.

liow tiong lai mca
Bộ trưởng GTVT Malaysia

Tuy nhiên, ông Liow Tiong Lai không đưa ra lí do vì sao Malaysia lại chấm dứt hợp đồng với tàu GO Phoenix, vì đây là tàu tìm kiếm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, rất có ích cho chiến dịch tìm kiếm trên diện tích tổng cộng 120.000 km vuông tại Ấn Độ Dương.

Được biết, chính phủ Malaysia sẽ đầu tư thêm số tiền khoảng 46 triệu USD vào chiến dịch này “nhằm thể hiện quyết tâm tìm kiếm chiếc MH370”.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 ban đầu được thực hiện trên diện tích khoảng 60.000 km vuông, sau đó được nâng lên gấp đôi vào tháng Tư năm nay. Các quốc gia tham gia vào chiến dịch cho biết, để có thể hoàn thành việc tìm kiếm trên 60.000 km vuông còn lại, họ sẽ cần đến hơn 1 năm nữa.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang đặt ra câu hỏi rằng liệu việc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số này tại Ấn Độ Dương có phải là điều đúng đắn, khi sau hơn 1 năm mất tích kể từ ngày 8/3/2014, không một mảnh vụn nào của MH370 được tìm thấy.

Ý kiến của bạn

Bình luận