Video: Công an Quảng Trị dàn trận vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy trên các tuyến quốc lộ

Tác giả: Đức Tài

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 23/11/2023 21:18

Chỉ trong 3 ngày, lực lượng CSGT, công an, biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 3 vụ vận chuyển ma túy, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 3kg ma túy đá và 36.000 viên ma túy tổng hợp.


Trong 3 ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 3 vụ vận chuyển ma túy, bắt giữ 6 đối tượng trên các tuyến quốc lộ 

Ngày 23/11, lãnh đạo Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến quốc lộ (QL) theo quy định pháp luật.

Theo đó, vào lúc 3h15 sáng cùng ngày, tại Km295+100, QL14 (đoạn qua thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông), Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt 3 đối tượng: Trần Bình Trọng (SN 2005, trú xã Tân Hợp), Nguyễn Quốc Linh (SN 2006, trú xã Tân Long) và Nguyễn Văn Phước (SN 2004, trú thị trấn Lao Bảo, cả ba đều trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển trái phép 3kg ma túy đá và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 13h30 sáng 22/11, tại Km51+200, QL9 (thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông), đơn vị đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Hồ A Về (SN 1999, trú thôn Thuận 4) và Hồ Đông Trường (SN 2006, trú thôn Thuận 5, cùng ở xã Thuận, huyện Hướng Hóa) vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy.

Video: Công an Quảng Trị dàn trận vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy trên Quốc lộ- Ảnh 1.

Các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Được biết, vào ngày 21/11, cũng trên QL9 (đoạn qua thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông), Công an huyện Đakrông cũng bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Nguyện (SN 2004, trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đakrông, nhiều đối tượng sau khi phát hiện có lực lượng chức năng đã mang theo tang vật bỏ chạy với ý định tẩu thoát, phi tang. Một số còn liều lĩnh hơn khi lao thẳng ô tô vào lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận