Ngày hội “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn Quảng Bình

Tác giả: Tùng Lộc

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 22/11/2023 20:59

Hơn 350 cây hoa Sim, 40 cây hoa Hoàng Yến, 50 cây Bông Trang và các loại hoa ngũ sắc khác được trồng từ Km437+100 đến Km438+500 tại buổi lễ tuyên truyền và ký cam kết “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa”.


Ngày hội “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn Quảng Bình- Ảnh 1.

Đại diện các bên ký cam kết tại lễ tuyên truyền thiếu niên bảo vệ ATGT đường sắt "Đoạn đường ông cháu cùng chăm" từ Km437+000 đến Km438+000 và phát động phong trào "Đường tàu – Đường hoa"

Sáng 22/11/2023 tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ tuyên truyền và ký cam kết thiếu nên bảo về an toàn giao thông đường sắt "Đoạn đường ông cháu cùng chăm" từ Km437+000 đến Km438+000 và phát động phong trào "Đường tàu – Đường hoa" do Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Bình, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Lê và Trường THCS Đồng Lê thực hiện.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Bình, Phòng CSGT, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Bình, Đội Trật tự an toàn số 6 thuộc Cục Đường sắt VN, Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh, Ban ATGT huyện Tuyên Hoá, Công an huyện Tuyên Hoá, Phòng Giáo dục huyện Tuyên Hóa và UBND thị trấn Đồng Lê cùng 527 học sinh, 20 cựu chiến binh.

Ngày hội “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn Quảng Bình- Ảnh 2.
Ngày hội “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn Quảng Bình- Ảnh 3.
Ngày hội “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn Quảng Bình- Ảnh 4.
Ngày hội “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa” trên địa bàn Quảng Bình- Ảnh 5.

Nhiều hoạt động thiết thực tại buổi lễ tuyên truyền và ký cam kết thiếu niên bảo vệ ATGT đường sắt "Đoạn đường ông cháu cùng chăm"

Sau buổi phát động và ký cam kết tại Trường THCS Đồng Lê, các lực lượng tổ chức ra quân nhặt đá rơi vãi, phát quang tầm nhìn, vệ sinh dọc đường sắt, vận động các hộ dân sống dọc hai bên đường sắt trong khu vực không chăn thả gia súc, lấn chiếm hành lang an toàn, vứt rác, lấy cắp vật tư, phụ kiện đường sắt, phá hoại cảnh quan của đường sắt, tổ chức dọn dẹp làm vệ sinh, nhặt rác dọc 2 bên đường sắt.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình chia sẻ, để đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, từ đầu năm 2023 đến nay, công ty đã triển khai thực hiện một số biện pháp cụ thể như: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, tiểu ban ANTT đường sắt khu vực tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường sắt tại 3 xã gồm: xã Quảng Tiên - TX. Ba Đồn, xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch và thị trấn Đồng Lê - huyện Tuyên Hoá. Tuyên truyền và ký cam kết thiếu nhi bảo vệ tại 3 trường học như: Trường THCS Quảng Sơn - TX Ba Đồn, Trường THCS Nam Trạch - huyện Bố Trạch, Trường THCS Nam Hoá - huyện Tuyên Hóa.

Video: Hơn 350 cây hoa Sim, 40 cây hoa Hoàng Yến, 50 cây Bông Trang và các loại hoa ngũ sắc khác được trồng từ Km437+100-Km438+500 tại buổi lễ tuyên truyền và ký cam kết

Ngoài ra, nhằm đảm bảo trật tự ATGT đường sắt tại các lối đi tự mở, Công ty phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đóng 13 lối đi tự mở qua đường sắt (từ 152 lối năm 2022 hiện tại còn 139 lối). Không để phát sinh thêm lối đi tự mở qua đường sắt, hành lang ATGT đường sắt được giữ vững.

Hưởng ứng phong trào "Đường tàu - Đường hoa", từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty đã triển khai xây dựng khuôn viên và trồng các loại hoa tại các trụ sở làm việc, 37 trạm gác trên tuyến và dọc hai bên đường sắt, cụ thể: trồng hơn 4.000 cây hoa Hường, 70 cây hoa Hoàng Yến, 200 cây hoa Bát Tiên, 400 cây hoa Tường Vi và hàng ngàn loại hoa ngũ sắc khác.

Được biết, mô hình này đã được lan tỏa tại nhiều địa phương, hoa được trồng theo hướng mang nét đặc trưng địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của mỗi vùng miền, đảm bảo phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh với phương châm "Mỗi cung đường - Một loài hoa; Mỗi khu ga - Một điểm đến", giúp du khách dễ nhận diện vùng miền theo cây trồng. Các loại cây được lựa chọn phải phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh, bảo đảm đồng bộ với các chủ trương của địa phương.

"Bằng những chương trình hành động này, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT đường sắt của người dân, các em học sinh, công tác an toàn chạy tàu được đảm bảo tuyệt đối, trụ sở từ cơ quan đến các đơn vị, các trạm gác được khang trang, sạch đẹp thể hiện được nét Chính quy - Văn hoá - An toàn", ông Sơn chia sẻ thêm.

Ý kiến của bạn

Bình luận