Sinh viên thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn không tuyển được lao động

Sinh viên thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn không tuyển được lao động

Tỷ lệ cử nhân thất nghiệp ở mức cao, đáng báo động. Một phần lớn sinh viên có việc làm nhưng trái ngành được đào tạo. Ngược lại, doanh nghiệp lại không tuyển được nhân công.

Cả nước có 54,88 triệu người trong độ tuổi lao động

Cả nước có 54,88 triệu người trong độ tuổi lao động

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1/10, ước tính là 54,88 triệu người, tăng 446,4 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016. Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp nhiều nhất thuộc về lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Để có việc làm, 1 lao động ở Sài Gòn phải 'chọi' với 48 người

Để có việc làm, 1 lao động ở Sài Gòn phải 'chọi' với 48 người

TP.HCM đang là trung tâm lao động có tỷ lệ cạnh tranh việc làm lớn nhất nước. Người tìm việc tại đây phải cạnh tranh với trung bình 48 người khác để có công việc.

Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ tiếp tục cao hơn nam giới

Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ tiếp tục cao hơn nam giới

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chỉ ra rằng việc giảm 25% khoảng cách giới vào năm 2025 có thể đem lại 5,8 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế thế giới và tăng doanh thu thuế.

Thị trường việc làm Canada khởi sắc song chưa ổn định

Thị trường việc làm Canada khởi sắc song chưa ổn định

Trong tháng 11, số việc làm ở Canada tăng đáng kể khi nền kinh tế nước này đã tạo được 10.700 việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,8% so với 7% hồi tháng trước.

13 quốc gia có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất thế giới

13 quốc gia có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất thế giới

Các quốc gia này đều có số người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp từ 40% trở lên.