ĐH Yale bị điều tra về việc phân biệt đối xử với SV gốc Á

ĐH Yale bị điều tra về việc phân biệt đối xử với SV gốc Á

ĐH Yale (Mỹ) đang bị Bộ Tư pháp điều tra sau cáo buộc phân biệt đối xử với nhóm sinh viên gốc Á.

Thêm 33 thí sinh trúng tuyển ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thêm 33 thí sinh trúng tuyển ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

33 thí sinh đã trúng tuyển ngành Dinh dưỡng của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, với mức điểm chuẩn 19,4.

ĐHQG Hà Nội đào tạo cử nhân có năng khiếu thể thao từ năm 2019

ĐHQG Hà Nội đào tạo cử nhân có năng khiếu thể thao từ năm 2019

ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định xây dựng đề án thí điểm đào tạo chương trình cử nhân đặc biệt cho người có năng khiếu thể thao.

Học viện An ninh Nhân dân xét tuyển bổ sung đợt 1 từ 18,75 điểm

Học viện An ninh Nhân dân xét tuyển bổ sung đợt 1 từ 18,75 điểm

Học viện An ninh Nhân dân nhận thí sinh có mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm (chưa nhân hệ số, thang điểm 10) trở lên.

Mỹ và Trung Quốc 'áp đảo' top 500 đại học hàng đầu thế giới

Mỹ và Trung Quốc 'áp đảo' top 500 đại học hàng đầu thế giới

8 trường của Mỹ lọt vào top 10 đại học tốt nhất năm 2018, theo bảng xếp hạng của công ty đến từ Trung Quốc.

Bộ GD&ĐT: Thí sinh cân nhắc kỹ khi thay đổi nguyện vọng bổ sung

Bộ GD&ĐT: Thí sinh cân nhắc kỹ khi thay đổi nguyện vọng bổ sung

Theo ông Trần Anh Tuấn, phần lớn trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu. Một số ngành mới hay "ế khách" sẽ tuyển sinh đợt hai.

ĐH Huế xét tuyển bổ sung hơn 300 chỉ tiêu

ĐH Huế xét tuyển bổ sung hơn 300 chỉ tiêu

ĐH Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt một vào hệ chính quy của các trường thành viên với hơn 300 chỉ tiêu.

Nhiều ĐH công lập ở Sài Gòn xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu bổ sung

Nhiều ĐH công lập ở Sài Gòn xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu bổ sung

Nhiều đại học ở TP.HCM công bố xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung, trong đó có các trường công lập.

Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018

Mức điểm chuẩn cao nhất của Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM là 14 đối với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất 20

ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất 20

Đại diện ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhận định điểm trúng tuyển năm 2018 sẽ không biến động nhiều, dự kiến mức chuẩn cao nhất là 20 điểm.