Trộm cắp trên tàu hoả: Có chuyến mất cả nửa toa tàu hàng

Ý kiến phản biện 09/01/2016 13:10

Giáp Tết Nguyên đán, tình hình trộm cắp hàng hóa niêm phong, kẹp chì, lợi dụng đường sắt để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp.

Trộm cắp trên tàu hoả- Có chuyến mất c
Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, hiện tượng cắt khóa, mở kẹp chì niêm phong để trộm cắp hàng hóa đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trên một số tuyến từ ga Yên Viên đi các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An… Một số đơn vị báo cáo, có những chuyến mất cả nửa toa tàu hàng.

Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên tàu cũng diễn biến phức tạp. Cụ thể như, sáng 1/10/2015 tại khu gian Mỹ Trạch (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), khi kiểm tra chuyến tàu mang số hiệu ĐH42 chạy tuyến Huế-Đồng Hới (Quảng Bình), đội Cảnh sát đường sắt đã phát hiện 2.864 gói thuốc lá các loại và 150 hộp sữa Ensure nhập ngoại không rõ nguồn gốc. Sau khi thu giữ số hàng trái phép trên, lực lượng chức năng đã bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Còn tại ga Hà Nội, gần đây nhất vào giữa tháng 9/2015, trong khi đang làm nhiệm vụ, tổ bảo vệ ga Hà Nội đã phát hiện 406 chiếc điện thoại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, sáng sớm ngày 9/5/2015, khi đoàn tàu SE2 vừa vào ga chợ Si (Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) lực lượng trinh sát đã khống chế 2 thanh niên xách theo 3 túi du lịch vừa xuống tàu. Kiểm tra nhanh 3 chiếc túi, lực lượng công an phát hiện có 31 sừng tê giác được ngụy trang rất kín bên trong, tổng trọng lượng chừng 37 kg.

Ngoài ra, tình trạng buôn lậu gỗ, hàng gia dụng qua đường sắt cũng diễn biến rất phức tạp, đặc biệt trên các tuyến từ biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai về Hà Nội…

Tăng cường kiểm tra đột xuất

Theo thống kê từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong năm 2015 đã phát hiện, phối hợp xử lý 28 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của khách đi tàu; 10 vụ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc hợp pháp vận chuyển trên các đoàn tàu; 15 vụ toa xe hàng bị cắt dây gia cố, kẹp chì niêm phong để trộm hàng hóa. Đặc biệt, đã phát hiện một vụ vận chuyển 5 kg ma túy tổng hợp trên tàu.Trong 5 năm qua (2011-2015), lực lượng chức năng địa phương phối hợp với ngành đường sắt đã phát hiện và xử lý 352 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên đường sắt. Tạm giữ 1.617 kiện hàng hóa các loại, trị giá hàng tạm giữ khoảng 9,2 tỉ đồng, tịch thu hàng hóa khoảng 2,7 tỉ đồng; bắt giữ hơn 4.000 gói thuốc lá Zet lậu…

Để hạn chế tình trạng này, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc VNR cho hay, sẽ kiểm tra đột xuất, đặc biệt dịp cuối năm trên các tuyến trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, thường xảy ra tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, đặc biệt là tuyến Hà Nội-Lạng Sơn; Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-TPHCM; các ga Hà Nội, Giáp Bát, Đồng Đăng, Lào Cai, Sóng Thần, Sài Gòn… Còn đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho rằng cần thành lập các chuyên án, tập trung vào các điểm “nóng, các tuyến “nóng” để tăng hiệu quả và sức răn đe.

Ý kiến của bạn

Bình luận