TP.HCM: Bất chấp lệnh cấm, xe khách vô tư đón khách nội đô

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 14/01/2017 09:43

Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", các nhà xe Hoa Mai, Toàn Thắng lại tiếp tục đại náo nội đô và đón trả khách trên nhiều tuyến đường...

IMG_2205
Tuyến đường Nguyễn Thái Bình chính thức cấm xe khách trên 9 chỗ dừng, đỗ từ ngày 17/2/2016

Giữa tháng 2/2016, Sở GTVT Tp.HCM chính thức cấm xe khách trên 9 chỗ dừng, đỗ trên các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm...và nhiều tuyến đường khác trong nội đô Thành phố để "dẹp" vấn nạn xe dù bến cóc đang hoành hành nơi đây.

Thế nhưng trong những ngày cuối năm, phóng viên Tạp chí GTVT đã ghi nhận được tình trạng bát nháo, lộn xộn tại khu vực nói trên. Các xe khách mang thương hiệu Hoa Mai, Toàn Thắng lại tiếp tục dừng đỗ tràn lan để đón trả khách. Và trong những ngày cao điểm này, tuyến đường Nguyễn Thái BÌnh lại bắt đầu quay về như những ngày chưa có lệnh cấm. Mỗi ngày,  hàng loạt xe "trung chuyển" đã được các nhà xe này biến tướng bằng các xe ô tô con 7 chỗ tiếp tục đậu đỗ tràn lan để đưa rước khách. Khu vực trước các chi nhánh công ty đều hỗn loạn, xe máy ra vào liên tục. Các xe khách khác cũng tranh thủ đậu đỗ chớp nhoáng để lấy khách và di chuyển nhanh ra bên ngoài.

16010432_1110987752345488_177807351_o
Xe khách Limousine Hoa Mai đón trả khách thường xuyên trên đường Nguyễn Thái Bình

Theo ghi nhận của PV, chiều ngày 10/1 khu vực đường Nguyễn Thái Bình tràn lan các nhà xe mang tên Hoa Mai đậu đỗ. Vào thời điểm 15 giờ 40 phút, một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 72A-164.10 đậu trước chi nhánh công ty Hoai Mai số 44, Nguyễn Thái Bình, Quận 1 để bốc hàng hóa và đón khách. Đến 15 giờ 47 phút cùng ngày chiếc xe khách Limousine mang BKS 72B-016.78 tiếp tục đón khách trên đường này. Ngay sau đó, chiếc xe khách của nhà xe Hoa Mai phái sau ghi rõ thương hiệu xe và thông tin tuyến xe đi từ Bến xe Miền Tây đi Vũng Tàu tiếp tục di chuyển vào đây. Lúc này trên xe không có hành khách nào. Ngay sau đó, chiếc xe tiến đến khu vực chi nhanh công ty để chuẩn bị đón khách. Khi thấy chiếc xe chuẩn bị tấp vào lề, nhiều nhân viên của công ty đã có mặt để "đuổi" các xe gắn máy đang dừng bên lề đường rồi tiến hành cho xe đón khách. Người nhân viên này hô to giờ xuất phát cho khách biết, rồi tiếp tục gọi tên từng khách hàng đã đăng ký rồi di chuyển họ lên xe.

16107844_1110987762345487_1094539991_o
Và cả những xe khách ghi rõ thông tin tuyến xe vẫn coi thường lệnh cấm và tung hoành đón trả khách

Ngay sau khi đón hết khách, chiếc xe di chuyển ra đường Phó Đức Chính. Tuy nhiên khi vừa đến khu vực trường Tiểu Học Khai Minh (sát bên UBND Phường Thái Bình) để nhận hàng ký gửi. Mặc dù các phương tiện di chuyển xung quanh đang dày đặc và có nguy cơ ùn ứ. Bám theo chiếc xe này chúng tôi nhận thấy, xe di chuyển ra đường Võ Văn Kiệt rồi qua Hầm Thủ Thiêm và đi về Vũng Tàu. Theo quan sát, các xe này di chuyển từ trong một bãi tập kết xe Hoa Mai trên đường Võ Văn Kiệt rồi khi đến giờ, các xe di chuyển vào nội đô đón khách và đi trực tiếp Vũng Tàu chứ không hề thông qua bến bãi nào.

15992012_1110987749012155_163520080_o
Các xe này rẻ hướng vào hầm sông Sài Gòn và di chuyển về Vũng Tàu mà không hề đi lên bến xe miền Tây
16106158_1110987765678820_1845264927_o
Nhà xe Toàn Thắng cũng không ngoại lệ và vô tư đón trả khách trên đường cấm dừng đỗ

Cũng tương tự như nhà xe Hoa Mai, trong buổi chiều cùng ngày chúng tôi đã ghi  nhận nhiều trường hợp của nhà xe Toàn Thắng ung dung đón khách và quay đầu xe khắp tuyến đường khiến tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra. Đến 16 giờ 30, thời điểm người dân đổ ra đường đông đúc thì cũng là lúc nhà xe Toàn Thắng cho xe tấp vào văn phòng của công ty và vô tư đón khách. Vậy việc các nhà xe này tiếp tục tung hoành và vi phạm nhưng không bị xử lý là do đâu? Câu hỏi đó chúng tôi xin gửi đến các lực lượng chức năng phụ trách của khu vực nói trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận