Toyota triệu hồi thêm 2,9 triệu xe do lỗi túi khí.

Tác giả: Cafebiz

saosaosaosaosao
Đánh giá 05/04/2017 15:07

Toyota vừa phải triệu hồi thêm 2,9 triệu xe trên toàn thế giới để khắc phục lỗi của bộ nén hơi túi khí

Toyota-logo
 


Toyota vừa phải triệu hồi thêm 2,9 triệu xe trên toàn thế giới để khắc phục lỗi của bộ nén hơi túi khí, được cung cấp bởi Takata. Chiến dịch triệu hồi xe mới nhất này bao gồm hai dòng xe chủ lực của hãng là RAV4 và Corolla Axio, cùng với đó là 1,16 triệu xe được phân phối cho thị trường Châu Đại Dương và Trung Đông và 750.000 xe bán ra tại Nhật Bản. Trước đó, vào tháng 5/2016 Toyota cũng đã phải triệu hồi 1,6 triệu xe vì lỗi tương tự.

Không những vậy, những mẫu xe được Toyota phân phối cho thị trường Châu Âu cũng bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này. Tuy nhiên con số chính xác hiện chưa được công bố. Rất may là thị trường lớn nhất của Toyota là Bắc Mỹ không bị ảnh hưởng. Các nhà sản xuất xe hơi khác cũng phải triệu hồi khoảng 240.000 xe như Toyota đó là Mitsubishi, Hino Motors và Fuji Heavy Industries - công ty mẹ của Subaru.

Lỗi bộ nén hơi túi khí của Takata sản xuất khi gặp lực quá lớn, bộ nén khí có thể nổ và tạo ra các mảnh vỡ gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Theo Carscoops, lỗi này được xác định xuất hiện trên hơn 100 triệu xe trên toàn thế giới, nó từng gây ra hơn 150 ca chấn thương và ít nhất 16 người tử vong.

Ý kiến của bạn

Bình luận