Tân Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Khuất Việt Hùng: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt” vì “Cung đường bình an, chuyến đi hạnh phúc”

Bạn đọc 19/06/2014 10:42

Sáng 19/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng đang giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải đảm nhận chức vụ mới là Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.


Phát biểu tại buổi trao Quyết định, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Khuất Việt Hùng trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng chí Hùng là cán bộ trẻ có năng lực, hành động quyết liệt, đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ là Vụ trưởng Vụ Vận tải, nay chuyển sang vị trí công tác mới cần tiếp tục học hỏi, lắng nghe ý kiến, kinh nghiệm của của người tiền nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia giao cho trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

Tân Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng với phương châm hành động
“Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt” vì “Cung đường bình an, chuyến đi hạnh phúc”

Đồng chí Khuất Việt Hùng đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự tin tưởng giới thiệu của đồng chí Bộ trưởng, tập thể Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ cùng với sự đoàn kết, sự giúp đỡ của lãnh đạo và cán bộ, công chức của các cơ quan đơn vị trong Bộ GTVT và đặc biệt là sự tin tưởng của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã lựa chọn để đồng chí có cơ hội được nhận nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia. “Đây là một vinh dự lớn lao đối với bản thân và gia đình, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi những nỗ lực kiên trì của bản thân cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, tận tình của các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp để đảm đương công việc mới”, đồng chí Khuất Việt Hùng chia sẻ.

Tân Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng đưa ra phương châm làm việc là “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt”, chủ động tranh thủ và phát huy cao nhất chỉ đạo của cấp trên, sự giúp đỡ của đồng nghiệp và năng lực bản thân để giúp việc cho đồng chí Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và tập thể lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Ủy ban và mong muốn của xã hội là “Cung đường bình an, chuyến đi hạnh phúc”.

“Mục tiêu trước tiên của cá nhân tôi và Ủy ban ATGT QG là hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện chủ đề Năm ATGT 2014 “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” và giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí”, Tân Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Khuất Việt Hùng chia sẻ.

Theo mt.gov.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận