Tạm đình chỉ lái xe buýt lấn làn, vượt đèn đỏ giữa lúc ùn tắc

Tác giả: Hiểu Lam

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 13/11/2020 07:13

Sau vụ xe buýt tuyến 51 chạy lấn làn, vượt đèn đỏ trong giờ cao điểm giữa trung tâm Hà Nội, tài xế bị tạm đình chỉ lái xe trong thời gian chờ xử lý theo quy định.


 Clip xe buýt tuyến số 51 chạy lấn làn, vượt đèn đỏ được một camera hành trình ghi lại

Ngày 12/11, trên một trang mạng cá nhân đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế điều khiển xe buýt tuyến số 51 (Trần Khánh Dư - Công viê Cầu Giấy) BS 29B-513.76 bất chấp nguy hiểm, chạy lấn sang làn đường ở chiều ngược lại và vượt đèn đỏ khiến người dân vô cùng bức xúc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 11/11 trên tại nút giao thông Trung Hòa - Trung Yên 3 hướng đi Trần Kim Xuyến (Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Và tài xế điều khiển xe buýt chạy lấn làn, ngược chiều là tài xế Nguyễn Đăng Tuyến.

Theo lời kể của một số người chứng kiến, tài xế đã điều khiển xe buýt chạy lấn làn ngược chiều và vượt đèn đỏ, do phần đường dành cho ô tô bị ùn tắc.

Ông Nguyễn Huy Vinh - Trưởng phòng vận tải buýt nội đô (Công ty cổ phần xe khách Hà Nội) cho biết ngay sau tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với lái xe Nguyễn Đăng Tuyến. Đồng thời, yêu cầu bộ phận thanh, kiểm tra phải xử lý nghiêm tài xế theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

“Qua xác minh, kiểm tra dữ liệu trích xuất từ camera trên xe thì chúng tôi phát hiện có xảy ra vụ việc đúng như phản ảnh. Hành động điều khiển xe buýt chạy lấn làn, vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người đi đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của xe buýt thành phố mà toàn ngành đang nỗ lực xây dựng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, phía đơn vị đã làm việc với các bộ phận chuyên môn để có hướng xử lý nghiêm khắc. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận tăng cường công tác giáo dục để nâng cao ý thức của lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ”, ông Vinh cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận