Cựu phi công đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Biên Hòa

Cựu phi công đề xuất kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Biên Hòa

Ông Mai Trọng Tuấn cho rằng, nếu kết nối Tân Sơn Nhất về phía Đông, với sân bay Biên Hòa, sẽ thành "đại phi trường" có 4 đường băng.

Ý kiến phản biện
TP HCM muốn mở rộng Tân Sơn Nhất ngược hướng với tư vấn nước ngoài

TP HCM muốn mở rộng Tân Sơn Nhất ngược hướng với tư vấn nước ngoài

Nhóm nghiên cứu độc lập do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thành lập, thống nhất phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về phía Bắc (sân golf).

Thị trường
Hai tuyến buýt miễn phí vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Hai tuyến buýt miễn phí vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu người dân đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao dịp Tết, TP HCM cho tuyến buýt 109 và 152 đưa đón miễn phí.

Tân Sơn Nhất sắp có thêm 21 chỗ đậu máy bay

Tân Sơn Nhất sắp có thêm 21 chỗ đậu máy bay

Những vị trí này giúp giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu máy bay, giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp cao điểm

Giao thông 24h
Vietstar Airlines “chờ” Tân Sơn Nhất: Dân “lỡ” cơ hội hàng không giá rẻ

Vietstar Airlines “chờ” Tân Sơn Nhất: Dân “lỡ” cơ hội hàng không giá rẻ

Với lý do Tân Sơn Nhất quá tải, Phó Thủ trướng Trịnh Đình Dũng đã ký văn bản số 495/TTg-CN, yêu cầu xem xét cấp phép bay cho Hãng hàng không Vietstar trong 3 năm tới, sau khi sân bay Tân Sơn Nhất được nâng cấp. Vậy lý do dừng cấp phép cho hãng hàng không giá rẻ trên liệu có xác đáng với thực tế?

Doanh nhân
TP.HCM quyết liệt chống ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

TP.HCM quyết liệt chống ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở GTVT phối hợp với cơ quan chức năng quyết liệt giảm ùn tắc khu vực Tân Sơn Nhất để không bị người dân phê bình.

Hoạt động Ban ATGT
Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải: Cần sự tháo gỡ từ Chính phủ

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải: Cần sự tháo gỡ từ Chính phủ

Ùn tắc nghiêm trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất, không chỉ kéo lùi tốc độ phát triển của “đầu tàu” Tp. HCM, mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế đất nước. Đó là chưa kể đến sự lãng phí hàng triệu đô không đáng có mà các hãng hàng không phải gánh chịu. Đã đến lúc, cần có sự tháo gỡ triệt để từ Chính phủ.

Thị trường