"Phi công trẻ" cuồng yêu giết chồng người tình

Đường dây nóng 21/05/2015 16:58

Thấy chồng người tình, Tuấn lao vào đánh và cùng lúc móc con dao Thái Lan trong túi xách đâm vào cổ anh B khiến anh này tử vong.

giet-chong-nguoi-tinh

Bị cáo đang được dẫn giải vào tòa.

 Theo thông tin trên báo Hà Nội mới ngày 21-5, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử, chấp nhận kháng cáo tăng án từ 17 năm tù lên 18 năm tù về tội “giết người” đối với hung thủ gây ra vụ án mạng làm xôn xao dư luận địa phương.

Danh tính bị cáo là Lê Quyết Tuấn (SN 1994 tại Định Quán - Đồng Nai).

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn B và chị Nguyễn Thị Thanh T (SN 1989) là vợ chồng với nhau, sinh sống tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng tháng 11-2013, chị T gặp và phát sinh tình cảm với Tuấn. Ngày 11-4-2014, Tuấn và chị T trốn, thuê nhà nghỉ ở cùng nhau được 1 tuần lễ. Sau đó, chị T trở về để gặp anh B ký đơn ly hôn.

Ở nhà đợi mãi không thấy chị T trở về nên Tuấn đi tìm. Khi đến trạm xe buýt, Tuấn phát hiện chị T đang nói chuyện với anh B.

Lúc này, vừa nhìn thấy Tuấn, anh B lao đến đánh. Thấy vậy, chị T vội can ngăn thì Tuấn bỏ đi. Đi được một đoạn, Tuấn phát hiện ven đường có tiệm bán sắt nên xuống xe lấy một thanh sắt quay lại trạm xe buýt.

Đến nơi, Tuấn lao vào đánh, cùng lúc móc con dao Thái Lan trong túi xách đâm vào cổ anh B khiến anh này tử vong.

Ý kiến của bạn

Bình luận