Người dân Thủ đô trang bị “áo giáp” bảo vệ sưa đỏ

Diễn đàn khoa học 05/09/2015 12:26

Người dân Thủ đô Hà Nội đã dựng hàng rào sắt vây quanh cây sưa đỏ trên đường Giảng Võ để chống kẻ xấu cưa trộm cây.

 

Để chống kẻ trộm cưa gỗ sưa, người dân đã làm một
Để chống kẻ trộm cưa gỗ sưa, người dân đã làm một hàng rào bằng sắt cao hơn 2m vây quanh thân cây.

Cây sưa đỏ được bảo vệ trên được trồng ở vỉa hè đường Giảng Võ (trước cửa số nhà 105K1), quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Thảo (57 tuổi), làm việc tại nhà hàng số 105K1 cho biết, cây sưa đỏ được trồng đến nay đã gần 10 năm. Cây có đường kính khoảng 30cm, chiều cao 9m.

“Khung sắt mới được chủ ngôi nhà số 105K1 dựng cách đây vài tháng để chống kẻ xấu cưa trộm. Số tiền làm khung sắt này mất hơn 1 triệu đồng”, ông Thảo nói.

Trước đó, vào tháng 7.2011, quận Cầu Giấy cũng đưa ra sáng kiến bảo vệ những cây sưa trên đường Xuân Thủy bằng cách quấn thép gai quanh cây, xây gạch bao quanh…Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, hàng rào sắt, lô cốt bị dỡ bỏ vì nhiều người cho rằng mất mỹ quan thành phố và không khác gì “chỉ điểm” cho kẻ trộm biết những chỗ nào có cây gỗ sưa.

Theo số liệu thống kê của UBND Thành phố, Hà Nội có tổng số 3.781 cây sưa được trồng rải rác ở  các quận huyện. Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 19 vụ cưa trộm cây gỗ sưa đỏ. Công an thành phố Hà Nội điều tra, bắt giữ 6 ổ nhóm gồm 24 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ gỗ sưa.

Cây gỗ Sưa đỏ có tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain. Ở Việt Nam cây sưa đỏ còn gọi là cây Huỳnh đàn đỏ, Trắc thối hay cây Huê mộc vàng. Loại gỗ này thường được làm đồ gia dụng như bàn, ghế, các đồ thờ, tượng phật… Giá gỗ sưa được bán từ vài triệu đến vài chục triệu/kg.

Ý kiến của bạn

Bình luận