Người đàn ông TQ thực hiện hàng loạt vụ trộm ở sân bay lĩnh án

Đường dây nóng 01/12/2018 06:17

Lợi dụng camera bị che khuất Bai Xinxing (quốc tịch Trung Quốc) ra tay lấy trộm mỹ phẩm sân ở bay Đà Nẵng. Hành vi của bị người này đã bị nhân viên bán hàng bắt quả tang.

bi_cao
Bai Xinxing tại tòa. Ảnh: G.H.

Ngày 30/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bai Xinxing (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Bai Xinxing là hướng dẫn viên du lịch chuyên đưa khách qua lại giữa Đà Nẵng và Trung Quốc.

Tối 27/7, bị cáo cùng một nhóm người đến nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng làm thủ tục lên máy bay về Tây An (Trung Quốc). Trước giờ cất cánh, nhóm này đến quầy mỹ phẩm của siêu thị Lotte Duty mua hàng.

Tại đây, lợi dụng lúc đồng bọn đang trao đổi với nhân viên và che khuất camera, Bai Xinxing nhanh tay lấy 1 chai mỹ phẩm trị giá khoảng 23 triệu đồng, cho vào túi xách rồi bỏ đi.

Phát hiện sự việc, nữ nhân viên quầy mỹ phẩm đuổi theo, tri hô và giữ Bai Xinxing lại. Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra và phát hiện mỹ phẩm bị mất nằm trong túi xách của Bai Xinxing.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera do các cửa hàng cung cấp, lực lượng chức năng còn phát hiện vào tối 18/6 và 25/6, bị cáo đã lấy trộm 6 lọ mỹ phẩm khác trị giá hàng chục triệu đồng.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo khai bản thân thường xuyên đến sân bay Đà Nẵng và quan sát được những vị trí camera lắp đặt để tìm cách che khuất rồi ra tay trộm tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận