Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?

Tác giả: Phan Nhật

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 15/11/2023 08:57

Tiếng máy rền vang xé nát màn đêm, dưới chân đồi thuộc phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) máy xúc đào chuyển đất không ngừng nghỉ, xe ben hối hả nối đuôi vào ra chở đất. Quả đồi bị băm nát, nham nhở. Đáng nói, việc khai thác đất trái phép, ngang nhiên diễn ra trong thời gian dài.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 1.

Trong đêm, hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua, tại một quả đồi nằm cuối đường Trương Quang Giao (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ vào ban đêm. Những chiếc xe ben chở đất có "ngọn", không phủ bạt gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường.

Vào 19h30 tối 11/11, phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải có mặt hiện trường ghi nhận hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ, một phần quả đồi bị khoét sâu đến nham nhở, biến dạng, ước tính đã có hàng nghìn khối đất đã được lấy đi.

Dưới chân đồi, chiếc máy xúc (trưng biển Văn Tuấn) hoạt động hết công suất, liên tục cào đất trên đồi gom thành đống, sau đó ngoạm đất đưa lên thùng xe ben BKS: 47C – 243.19 (trưng biển Chính Hiền).

Theo quan sát, mặc dù trời tối nhưng đèn máy xúc rọi sáng cả khu vực, thuận tiện cho việc khai thác đất trái phép. Chỉ khoảng 15 phút, xe ben BKS: 47C – 243.19 đã đầy ắp đất, tài xế không cần phủ bạt mà nhanh chóng cho xe rời bãi. Xe ben BKS: 47C – 243.19 vừa rời đi thì xe ben BKS: 47C – 177.37 (trưng biển Chính Hiền) vừa đến, cứ thế 2 chiếc xe liên tục ra, vào quả đồi chở đất.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 2.

Xe ben BKS: 47C – 177.37 (trưng biển Chính Hiền) chở đất có "ngọn", không phủ bạt gây mất ATGT

Bám theo hành trình xe ben BKS: 47C – 243.19, phóng viên ghi nhận xe chở có "ngọn", không phủ bạt ì ạch bò ra đường Trương Quang Giao. Phía sau xe bụi đất theo lốp xe cuốn lên mù mịt khiến người đi đường phải đi chậm, dùng tay bịt mũi. Đất trên xe liên tục rơi vãi xuống mặt đường, gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường. Di chuyển hơn 700 m, chiếc xe rẽ phải vào bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm bên đường Trương Quang Giao để tập kết đất. Ước tính, chỉ trong một đêm, có hàng trăm khối đất được đưa từ quả đồi về bãi tập kết.

Theo người dân địa phương, tình trạng khai thác đất trái phép tại đây diễn ra thời gian dài nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý. Hàng đêm, tiếng máy xúc, xe chạy rầm vang cả khu phố khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng tiêu cực. Đường hẹp, cây cối um tùm 2 bên đường mà các xe chở đất không phủ bạt, khiến đất rơi vãi bụi cuốn theo mù mịt gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Theo một lãnh đạo UBND phường Tân An, nhận được thông tin phản ánh của phóng viên, lãnh đạo phường đã đi kiểm tra và xác định vị trí xảy ra múc đất thuộc địa giới hành chính phường Tân An.

"Vị trí trên không được phép khai thác đất, phường Tân An đã giao cho công an xác minh, mời những người có liên quan lên làm việc, nếu có đủ chứng cứ sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, bố trí lực lượng mật phục, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định", vị lãnh đạo này khẳng định.

Video: Khai thác đất trái phép diễn ra trong đêm ở Đắk Lắk

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 3.

Chiếc máy múc cào đất trên đồi xuống thành đống, sau đó đưa lên thùng xe

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 4.

Xe này vừa rời bãi thì xe kia vừa đến lấy đất

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 5.

Xe ben BKS: 47C – 243.19 (trưng biển Chính Hiền) chở đất trái phép đi tập kết

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 6.

Xe ben BKS: 47C – 243.19 rẽ phải vào bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm bên đường Trương Quang Giao để tập kết đất

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 7.

Một phần quả đồi bị khoét sâu đến nham nhở, biến dạng

Ngang nhiên khai thác đất trái phép, thách thức cơ quan chức năng ở Đắk Lắk?- Ảnh 8.

Bãi tập kết đất trong bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm bên đường Trương Quang Giao