Malaysia, Singapore nhất trí dự án đường sắt cao tốc 350 km

Thị trường 15/12/2016 05:45

Dự kiến, tuyến đường sắt này sẽ hoàn thành vào năm 2026 với tổng chiều dài 350km và 8 ga hành khách, trong đó phần nằm trên lãnh thổ Malaysia là 335km và trên lãnh thổ Singapore 15km.

Malaysia, Singapore nhất trí dự án đường
Nguồn: highspeedrail.my

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 13/12 đã tới Malaysia để cùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận song phương xây dựng đường sắt cao tốc (HSR) giữa Kuala Lumpur và Singapore. 

Việc ký kết các thỏa thuận song phương này kết thúc cuộc thảo luận song phương sâu rộng từ năm 2013.

Tuyến đường sắt dài tổng cộng 350km, trong đó 335km ở phía Malaysia và 15km ở phía Singapore, có tổng cộng 8 nhà ga (7 ở Malaysia và 1 nhà ga ở Singapore). 

Ga đầu cuối của tuyến đường cao tốc này ở Malaysia là ở thị trấn Bandar, rìa trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Ga đầu cuối của Singapore sẽ được đặt tại Jurong East. 

Khi hoàn thành vào năm 2026, hành khách sẽ chỉ mất 90 phút để đi lại giữa 2 nước so với thời gian 4-5 giờ đi bằng ô tô như hiện nay, hay so với đi máy bay cũng mất khoảng 4 giờ nếu tính cả thời gian chờ và di chuyển đến sân bay.

Dự án sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2018 với chi phí ước tính có thể lên tới 13 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện nay. Dự án có tính chất đột phá trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế cũng như sự giao lưu giữa người dân 2 nước.

Được biết năm 2015, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ hai của Malaysia với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 59,5 tỷ USD. 

Như vậy, sau 3 năm kể khi khởi xướng vào năm 2013 và với lễ ký ngày 13/12, Singapore và Malaysia đã thể hiện quyết tâm đưa ý tưởng thành hiện thực. Dự án không chỉ tăng cường hợp tác giữa 2 nước mà còn góp phần thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

Ý kiến của bạn

Bình luận