152 người Việt nghi bỏ trốn tại Đài Loan sẽ bị xử lý ra sao?

152 người Việt nghi bỏ trốn tại Đài Loan sẽ bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, những cá nhân, đơn vị tổ chức, môi giới cho người khác ở lại nước ngoài trái phép có thể bị xử lên đến 10 năm tù. Trong khi đó, những người trốn ở lại nước ngoài sẽ phải chịu sự xử lý theo pháp luật nước sở tại.

Nhật ký cảnh sát
Kẻ cướp 100.000 đồng trên bàn thờ thần tài bị khởi tố

Kẻ cướp 100.000 đồng trên bàn thờ thần tài bị khởi tố

Tú dùng dao xông vào cửa hàng cướp được 100.000 đồng để mua bánh và nước uống. Theo luật sư, do người gây án mới 16 tuổi nên mức án không quá 11 năm tù.

Nhật ký cảnh sát
"Nam diễn viên" trộm Range Rover có thể đối mặt án tù chung thân

"Nam diễn viên" trộm Range Rover có thể đối mặt án tù chung thân

Theo luật sư Thơm, với các thông tin điều tra ban đầu, trong trường hợp này, hành vi trộm cắp ô tô Range Rover của đối tượng Linh đã chuyển hóa sang tội cướp tài sản.

Ý kiến
Vụ tài xế Mai Linh lao xe bắt cướp: Tài xế có bị truy cứu?

Vụ tài xế Mai Linh lao xe bắt cướp: Tài xế có bị truy cứu?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho biết, mọi công dân đều phải có nghĩa vụ tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Tuy nhiên, việc bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vi phạm pháp luật cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ý kiến phản biện