Liên ngành "điều trị" vi phạm trật tự đô thị, ATGT tại KĐT Pháp Vân

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 02/10/2020 13:08

Sáng nay (2/10), các lực lượng chức năng "hợp lực" cùng ra quân xử lý, lập lại trật tự đô thị tại KĐT Pháp Vân, phường Hoàng Liệt (Q. Hoàng Mai)


IMG_20201002_100830
Lực lượng chức năng xử lý xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ trên đường gom Pháp Vân

Ông Ngô Quốc Cường - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, nhằm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, hướng đến kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020), trong sáng nay (2/10), đơn vị đã phối hợp với công an phường Hoàng Liệt, đội CSGT-TT, công an quận Hoàng Mai ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự ATGT tại khu đô thị Pháp Vân.

Tại buổi ra quân, lực lượng chức năng đã đến từng hộ cơ sở kinh doanh trên đường Trần Thủ Độ, đường gom cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ để nhắc nhở, chấn chỉnh các hành vi có dấu hiệu vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, phát hiện tại địa chỉ số 2 đường Trần Thủ Độ, nhiều phương tiện xe khách, xe tải vừa vi phạm các lỗi như: đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, lực lượng liên ngành đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Riêng vi phạm về lấn chiếm hè phố, cơ sở kinh doanh tự phát đã bị lập biên bản, xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ.

IMG_20201002_085001
Điểm "nóng' mất ATGT tại số 2  đường Trần Thủ Độ được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, đặc biệt xử lý nghiêm các xe khách, xe tải biến lòng đường làm nơi bắt khách và tập kết hàng hóa

Trao đổi với Tạp chí GTVT, đại úy Lưu Bách Toàn - Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, địa bàn phường hiện có một số tuyến đường lớn. Trong đó, các tuyến đường như: Trần Thủ Độ, đường gom Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hoàng Liệt,… là những tuyến xương sống, có mật độ phương tiện giao thông cao, công tác quản lý đô thị có nhiều diễn biến phức tạp.

“Mặc dù vậy, thời gian qua, công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai tăng cường kiểm tra, duy trì đường thông, hè thoáng, đảm bảo ATGT. Riêng tháng 9/2020, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 90 trường hợp vi phạm trật tự ATGT và 104 trường hợp trật tự đô thị với tổng mức phạt hơn 100 triệu đồng. Trong đó, có hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị với những lỗi phổ biến như: dừng, đỗ xe khong đúng nơi quy định, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán”, ông Cường nói.

Nhận định về hiện tượng vô tư chiếm lòng đường làm bãi trông, giữ xe phục vụ mục đích kinh doanh tại khu đô thị Pháp Vân, đại úy Toàn cho biết, đây là hành vi vi phạm ATGT đường bộ nghiêm trọng, có thể dẫn đến TNGT. Mặc dù trên địa bàn phường Hoàng Liệt, hiện tượng này chỉ là cá biệt nhưng vẫn còn xảy ra trong khung giờ 20h - 23h hàng ngày. Các cơ sở lợi dụng thời điểm lực lượng tuần tra mỏng để thực hiện hành vi sai phạm.

IMG_20201002_100700
Vỉa hè đường gom Pháp Vân thông thoáng trở lại sau gần 2 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng tập trung xử lý
IMG_20201002_100815
 

“Thời gian tới, công an phường Hoàng Liệt sẽ tiếp tục chấn chính, yêu cầu các chủ cửa hàng tiếp tục ký cam kết và sẽ xử lý ở mức nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp tái phạm”, đại úy Toàn khẳng định.

Thông tin thêm về kết quả xử lý vi phạm, ông Ngô Quốc Cường - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, thực hiện sự chỉ đạo Thanh tra Sở, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, gần 600 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, với tổng mức phạt gần 1 tỉ đồng. Trong đó, 110 trường hợp chiếm dụng lòng đường, hè phố đã bị phát hiện, xử lý với tổng mức phạt là 200 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận