Xuất khẩu lao động 'chui', hàng loạt đối tượng vào tù

Xuất khẩu lao động 'chui', hàng loạt đối tượng vào tù

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Tuyết Hạnh (SN 1981, trú tại xã Đan Hà, Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài.

Đường dây nóng
"Xôi hỏng bỏng không" vì sang Hàn Quốc lao động "chui"

"Xôi hỏng bỏng không" vì sang Hàn Quốc lao động "chui"

Lợi dụng tour du lịch, Hạnh cùng các đối tượng liên quan hình thành nên đường dây xuất khẩu lao động “chui”, do đó đã bị đưa ra xử lý trước pháp luật.

Đường dây nóng
Giấc mộng vượt biên của 13 nông dân

Giấc mộng vượt biên của 13 nông dân

Biển thu mỗi người từ 500.000 đến vài triệu đồng để tổ chức vượt biên sang Trung Quốc lao động chui.

Nhật ký cảnh sát
Kiến nghị xử lý cả trăm lao động chui Trung Quốc

Kiến nghị xử lý cả trăm lao động chui Trung Quốc

Phát hiện cả trăm lao động chui người Trung Quốc ở nhà máy giấy Lee&Man.

Hàng loạt công ty lữ hành bị phạt vì dùng hướng dẫn viên Trung Quốc

Hàng loạt công ty lữ hành bị phạt vì dùng hướng dẫn viên Trung Quốc

Đoàn kiểm tra liên ngành Khánh Hòa phát hiện nhiều công ty sử dụng "chui" hướng dẫn viên (HDV) là người Trung Quốc và đã đề nghị công an rút ngắn thời hạn visa, trục xuất về nước.

Xã hội
14 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì giấy tờ không hợp lệ

14 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì giấy tờ không hợp lệ

Ngày 21-1, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành xác nhận một nhóm 14 người Việt Nam bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ.

Thủ đoạn đưa người sang lao động “chui” ở Hàn Quốc

Thủ đoạn đưa người sang lao động “chui” ở Hàn Quốc

Về Việt Nam sau một thời gian lao động chui ở Hàn Quốc, Thuận lập một đoàn “du lịch” với mục đích đưa người sang lao động chui ở Hàn Quốc.