152 người Việt nghi bỏ trốn tại Đài Loan sẽ bị xử lý ra sao?

152 người Việt nghi bỏ trốn tại Đài Loan sẽ bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, những cá nhân, đơn vị tổ chức, môi giới cho người khác ở lại nước ngoài trái phép có thể bị xử lên đến 10 năm tù. Trong khi đó, những người trốn ở lại nước ngoài sẽ phải chịu sự xử lý theo pháp luật nước sở tại.

Nhật ký cảnh sát
Australia trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp

Australia trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 21/8, Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Biên giới Australia (ABF) Robyn Miller thông báo ABF vừa kết thúc một chiến dịch truy quét trên toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận visa, làm việc bất hợp pháp và bóc lột người lao động nước ngoài.

Vì sao lao động nước ngoài tại Thái Lan ồ ạt về nước?

Vì sao lao động nước ngoài tại Thái Lan ồ ạt về nước?

Hàng chục nghìn lao động nhập cư nước ngoài, đặc biệt là lao động từ Myanmar và Campuchia, tại Thái Lan đã trở về nước, do lo ngại sẽ bị bắt giữ theo luật lao động mới.

​434 lao động bất hợp pháp trong một nhà hàng ở Malaysia bị bắt

​434 lao động bất hợp pháp trong một nhà hàng ở Malaysia bị bắt

434 người lao động bất hợp pháp cùng một chủ nhà hàng nổi tiếng đã bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ trong chiến dịch truy quét ngày 19/8 vừa qua.

Singapore bắt giữ 44 người liên quan đến lao động bất hợp pháp

Singapore bắt giữ 44 người liên quan đến lao động bất hợp pháp

Đã có 44 người bị bắt giữ trong vụ điều tra liên quan đến một tổ chức đưa lao động nước ngoài vào Singapore làm việc bất hợp pháp.

Không xử phạt lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc về nước

Không xử phạt lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc về nước

Đó là Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016 vừa được Chính phủ ban hành.

Cuộc sống của những lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Cuộc sống của những lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Bị nợ lương, không có nhiều quyền lợi chính đáng và thường xuyên bị chủ quát mắng…, nhưng những lao động người Việt vẫn chấp nhận bám trụ ở Hàn Quốc.

Lao động bất hợp pháp về nước trước 31/12 sẽ không bị xử phạt

Lao động bất hợp pháp về nước trước 31/12 sẽ không bị xử phạt

Lao động VN đang cư trú, làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng nếu tự nguyện về nước từ 1/9-31/12/2015 sẽ không bị xử.