Khởi tố chủ ca nô du lịch đụng trụ cầu, 2 người chết

Đường dây nóng 13/01/2016 06:30

Ông Khánh bị khởi tố để điều tra về hành vi “điều động, giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiên giao thông thủy dẫn đến chết người”.

Chiều 12-1, liên quan đến vụ ca nô chở Việt kiều Úc du lịch gặp tai nạn làm 2 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồng Thi Khánh (43 tuổi, chủ cơ sở dịch vụ ca nô Hồng Hân).

ca-no-du-lich-dat-mui-gap-nan1-1448361558-14526001
Người dân và cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Ông Hồng Thi Khánh (43 tuổi, chủ ca nô Hồng Hân) bị khởi tố để điều tra về hành vi “điều động, giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiên giao thông thủy dẫn đến chết người”.

Như đã thông tin, sáng 24-11-2015, đoàn khách Việt kiều Úc thông qua Công ty du lịch Việt Vui (TP.HCM) thuê ca nô của dịch vụ ca nô Hồng Hân đi tham quan du lịch Đất Mũi.

Trưa cùng ngày trên đường trở về, khi ca nô chạy đến kênh xáng Sắc Cò (xã Viên An) thì tông vào trụ cầu bắt ngang kênh làm mọi người văng xuống kênh.

Vụ tai nạn khiến hướng dẫn viên Nguyễn Quốc Đại (27 tuổi) và tài công tên Lý Văn Sơn (18 tuổi) tử vong. Trong số 6 Việt kiều Úc có hai người bị thương nặng: gãy chân, bị thương nhiều nơi trên cơ thể.

Sau vụ tai nạn, qua quá trình điều tra, Công an huyện Ngọc Hiển xác định tài công Sơn không có giấy phép lái ca nô.

Ý kiến của bạn

Bình luận