Khởi tố 4 người của đường dây sản xuất Suzuki Sport giả

Nhật ký cảnh sát 09/10/2015 06:28

Những chiếc Suzuki Sport lắp ráp từ phụ tùng trôi nổi được Nguyễn Thanh Lâm cùng đồng phạm bán kèm giấy tờ giả với giá 21-24 triệu đồng.

11444276437
Các xe Suzuki Sport được Tân cùng các thợ phụ lắp ráp từ các phụ tùng trôi nổi.

Ngày 8/10, Công an quận 7 TP HCM cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Minh Tân (23 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Thanh Lâm (tự Tuấn), Trần Văn Phinh (50 tuổi, ngụ Hoóc Môn), Điền Hứa Kim Vũ (27 tuổi, quê Tây Ninh) và Lê Huy Măng (29 tuổi, ngụ quận 2).

Cơ quan điều tra xác định Lâm là người cầm đầu đường dây chuyên sản xuất xe Suzuki Sport giả.

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2015, Lâm mua phụ tùng, lốc máy ở chợ Tân Thành (quận 5) rồi thuê Nguyễn Minh Tân và một số người đục khung số, lắp ráp thành xe Suzuki Sport.

Sau đó, Lâm liên hệ Trần Văn Phinh làm giấy đăng ký, biển số giả rồi rao bán. Mỗi xe sau khi lắp ráp, Lâm trả cho Tân từ 500.000 đến 1 triệu đồng nhưng rao bán xe với giá 21 triệu đồng (không có giấy tờ, biển số), 24 triệu đồng (có biển số, giấy tờ giả). Trừ chi phí mua phụ tùng, Lâm kiếm lời mỗi xe từ 2-3 triệu đồng.

Khoảng 14h ngày 29/9, công an quận 7 đã ập vào lò độ xe của Lâm (số 17, đường số 8, phường Tân Quy, quận 7), bắt quả tang Tân cùng một số thợ phụ đang lắp ráp các xe Suzuki Sport.

Qua kiểm tra, công an đã thu giữ 9 xe Suzuki Sport được ráp hoàn chỉnh (trong đó có 6 xe của Tân, 2 xe của Vũ, 1 xe của Măng), 18 lốc máy đã qua sử dụng, 18 biển số, 8 giấy tờ đăng ký môtô và nhiều phụ tùng.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai do biết Tân từng học sửa xe máy tại một tiệm ở quận 11, và biết được cách lắp ráp hoàn chỉnh một xe Suzuki Sport nên gọi Tân về "đầu quân" lắp ráp xe gian bán kiếm lời.

Lúc đầu nhóm họat động ở quận 11, sau đó bị chủ tiệm đòi lại mặt bằng nên chuyển tiệm qua quận 7.

Ý kiến của bạn

Bình luận