Hy vọng tìm thấy MH370 ngày càng xa vời

Giao thông 24h 17/05/2016 15:49

Cục An toàn Giao thông Úc cho biết chỉ còn khoảng 15.000 km vuông dưới đáy biển cần khảo sát trước khi cuộc tìm kiếm kết thúc.

uc-hy-vong-tim-thay-mh370-ngay-cang-xa-voi-12-0720

Máy bay của Úc đang tìm kiếm tung tích chuyến bay mang số hiệu MH370 hồi tháng 3/2014.

Đấy là nhận định được đưa ra bởi nhà chức trách Úc. Cục An toàn Giao thông Úc cho biết chỉ còn khoảng 15.000 km vuông dưới đáy biển cần khảo sát trước khi cuộc tìm kiếm kết thúc. Theo quan chức của Cục này, nhiều khả năng các cơ quan chức năng sẽ không thể tìm thấy MH370.

Hơn 105.000 km vuông đáy biển ở phía nam Ấn Độ Dương đã được khoanh vùng tìm kiếm nhưng không phát hiện được MH370 và hiện chỉ còn khu vực tìm kiếm khoảng 15.000 km vuông (bằng với khu vực Sydney) cho những hy vọng cuối cùng.

Nhưng ông Martin Dolan, người đứng đầu Cục Giao thông vận tải Úc (ATSB), thừa nhận hy vọng tìm thấy MH370 ngày càng xa vời dù cho trước đó cũng chính ông Martin Dolan nói rằng “rất có khả năng tìm thấy” chiếc máy bay mất tích.

"Khi chúng tôi bước vào cuộc tìm kiếm này, các chuyên gia đã nói với chúng tôi rằng có thể chứ không chắc chắn sẽ tìm thấy MH370 trong khu vực rồng 120.000 km vuông đã khoanh vùng. Giờ chúng ta phải dự tính khả năng MH370 sẽ không được tìm thấy sau khi cuộc tìm kiếm quy mô kết thúc. Có lẽ rất nhiều người thất vọng” – ông Dolan nói.

Việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích sẽ không được mở rộng ra ngoài khu vực 120.000 km vuông theo thoả thuận của chính phủ Malaysia , Australia và Trung Quốc. Cuộc tìm kiếm này đã được Mỹ và Trung Quốc tài trợ hơn 150 triệu USD.

Dự kiến quá trình tìm kiếm 15.00 km vuông cuối cùng sẽ được hoàn tất trong tháng tới. Theo ông Dolan, nếu không tìm thấy trong khu vực khoanh vùng thì các chuyên gia cần tính toán lại các khả năng.

Hiện có tổng cộng 5 mảnh vỡ từ chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines được phát hiện tại các điểm khác nhau xung quanh Ấn Độ Dương kể từ máy bay mất tích vào ngày 8/3/2014.

Ý kiến của bạn

Bình luận