7 quốc gia miễn học phí đại học cho sinh viên

7 quốc gia miễn học phí đại học cho sinh viên

Ngược lại với Mỹ, quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả giáo dục ĐH, SV của 7 quốc gia này được trợ cấp hoàn toàn.

Bộ GD&ĐT lên tiếng về học phí đại học lên đến 50,5 triệu đồng

Bộ GD&ĐT lên tiếng về học phí đại học lên đến 50,5 triệu đồng

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT, cho biết thông tin tăng học phí đại học lên mỗi tháng từ 20,5 đến 50,5 triệu đồng là không chính xác.

Nghịch lý học phí đại học thấp hơn phổ thông

Nghịch lý học phí đại học thấp hơn phổ thông

Đầu tư cho giáo dục phổ thông không lớn như giáo dục đại học (ĐH) nhưng nghịch lý ở chỗ học phí 4-5 năm ĐH chỉ bằng một năm ở phổ thông.

So sánh học phí đại học trên thế giới

So sánh học phí đại học trên thế giới

Mỹ đắt đỏ nhất với chi phí trung bình hàng năm dành cho trường công là hơn 8.000 USD, trường tư là hơn 21.000 USD.

Đại học Thái Lan cho sinh viên trả học phí bằng gạo

Đại học Thái Lan cho sinh viên trả học phí bằng gạo

Trước tình cảnh nông dân khốn khó do lượng cung ứng gạo vượt quá nhu cầu, một đại học tư thục ở Thái Lan cho phép SV trả học phí bằng gạo.

Mức học phí bình quân của trường đại học là 13 triệu đồng

Mức học phí bình quân của trường đại học là 13 triệu đồng

Đó là con số vừa được đưa ra tại hội nghị về tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học.