Hải Dương: Bến thủy “chui” ngang nhiên hoạt động

Tác giả: P.V

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 07/07/2021 10:59

Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép nhưng một bến thủy nội địa trên sông Thái Bình chảy qua địa phận TP.Hải Dương vẫn ngang nhiên hoạt động.

20210623_092952
Bến thủy Bích Thúy hoạt động khi chưa được cấp phép

Theo phản ánh của người dân, bến Bích Thúy có vị trí tại khu vực bãi sông km74+022 – km74+306 (248m), bờ phải sông Thái Bình, thuộc địa bàn phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương chuyên kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, mặc dù chưa có giấy phép mở bến, chưa đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa nhưng tại đây từ lâu đã hình thành bến thủy thu hút nhiều tàu thuyền cập bến chuyển vật liệu xây dựng lên bờ. Với việc hoạt động “chui”, bến Bích Thúy đang tiềm ẩn ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, hợp đồng thuê 12.635m2 đất - nơi có bên thủy hoạt động trái phép, giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Dương và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thúy, có thời hạn 5 năm, từ 6/4/2016 đến 6/4/2021, đến nay cũng đã hết hạn.

20210701_090145 (1)
Tầu thuyền vẫn tấp nập ra vào bến "chui" Bích Thúy

Mặc dù thời đã hết thời hạn thuê đất đã 3 tháng, tuy nhiên những ngày đầu tháng 7/2021, phóng viên vẫn ghi nhận cảnh bãi tập kết cát sỏi vẫn diễn ra tấp nập

20210623_092858
Bãi chứa vật liệu xây dựng 

Theo Nghị định số 08/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa vừa ban hành, có hiệu lực từ 15/3/2021, các cảng, bến thủy nội địa buộc phải dừng hoạt động khi hết hạn sử dụng hoặc có nguy cơ mất an toàn.

 Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

 

Ý kiến của bạn

Bình luận