Hà Nội: Xe chở 'có ngọn' tung hoành tại dự án Tecco Diamond Thanh Trì

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 24/09/2020 05:50

Xe quá khổ, chở “có ngọn” chạy rầm rập suốt ngày đêm trên tuyến đường Trần Thủ Độ kéo dài (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) chở bùn, đất đào móng tại dự án chung cư Tecco Diamond. Thế nhưng, sau nhiều ngày thực địa, ghi nhận của phóng viên Tạp chí GTVT không gặp bất cứ lực lượng chức năng nào xuất hiện và xử lý.


 

20200923_155512
Dự án khu dịch vụ thương mại và chung cư Tecco Diamond được triển khai tại xã Tứ Hiệp (Thanh Trì– Hà Nội)

Theo quảng cáo, dự án này có tổng diện tích hơn 7.000 mét vuông, diện tích xây dựng bao gồm 1 tòa chung cư cao 27 tầng và các công trình công cộng như bãi đỗ xe, cây xanh.

Dự án này nằm trong khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì đã được ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội phê duyệt và có kế hoạch triển khai nhiều năm trước. Tuy nhiên, sau nhiều năm “án binh bất động”, dự án vẫn chỉ là một bãi đất trống, hoang hóa. Đến quý II/2020 dự án được tái khởi động và dự kiến hoàn thiện vào quý I/2022 với 665 căn hộ và 20 shophouse, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 cư dân.

Thế nhưng, kể từ khi dự án thi công phần móng, người dân xung quanh khu vực “mất ăn mất ngủ” vì tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy rầm rập suốt ngày đêm nhưng gần như không bị bất cứ lực lượng chức năng nào xử lý. Kèm với việc mất an toàn giao thông, tình trạng ô nhiễm bụi xuất hiện dày đặc bởi các xe tải chở bùn, đất không đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định trước khi ra vào dự án.

Phóng viên Tạp chí GTVT ghi nhận, hàng loạt xe tải lớn nhỏ mang biển kiểm soát 29 (Hà Nội) và 89 (Hưng Yên) chở bùn, đất từ dự án, nối đuôi nhau tấp nập ra Trần Thủ Độ kéo dài. Chiều 23/9, chỉ trong vòng gần 1 giờ ghi nhận, khoảng 20 lượt xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải ra vào dự án. Trong đó, số lượng đầu xe mang biển 89 (Hưng Yên) không hề có biện pháp che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường như đã cam kết trước đó.

20200923_164400
Xe có dấu hiệu cơi nới, quá tải nườm nượp chạy qua trụ sở công an huyện Thanh Trì mà không hề bị kiểm tra, xử lý

Sau nhiều ngày ghi nhận hiện trạng trên nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý. Chiều cùng ngày, PV Tạp chí GTVT đã cung cấp thông tin tới ông Đoàn Đức Cường – Đội trưởng đội Thanh tra giao thông huyện Thanh trì (Sở GTVT Hà Nội).

Ông Cường cho biết: “Các xe tải phục vụ dự án này đang nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý của đội các lực lượng chức năng huyện Thanh Trì. Trước đó, đơn vị đã làm việc và yêu cầu chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công cam kết đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai thi công".

Khi được phóng viên phản ánh về hiện tượng hàng loạt xe có dấu hiệu cơi nới, quá tải đang hoạt động với mật độ rất dày và liên tục nhưng không có lực lượng chức năng xử lý, chỉ huy đội CSGT-TT công an huyện Thanh Trì xác nhận sẽ “cho anh em ra xử lý”. 

20200923_161520
 
20200923_163616
 
20200923_163441(0)
 
20200923_155801
 
20200923_155358
 
20200923_170139
 

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn

Bình luận