Giao thông vận tải Ninh Bình - 70 năm đi trước mở đường

Tác giả: Khánh Hà - Lê Minh

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/08/2015 17:17

Sáng 27/8, Sở GTVT Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT Ninh Bình.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Viết Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo các thế hệ cán bộ Sở GTVT Ninh Bình và cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành GTVT địa phương. 

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính ngày 28/8/1945, Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh cũng đã thành lập Ty Giao thông – Công chính tỉnh, trải qua nhiều thăng trầm và những “sóng gió” do chiến tranh, do khoa học kĩ thuật..., ngành GTVT tỉnh Ninh Bình đã khoác lên mình bộ “áo”mới.

Từ năm 2000 đến nay, nhất là trong 5 năm từ 2011 - 2015, kết cấu hạ tầng nói chung và hệ thống giao thông vận tải của Ninh Bình có bước phát triển, tiến bộ vượt bậc. Nhiều dự án trọng điểm với quy mô xây dựng lớn, hiện đại tầm cỡ quốc gia như Dự án mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình, dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL.1, dự án QL.1 tránh thành phố Ninh Bình...

Những cây cầu lớn như cầu Trại Mễ, cầu Gián Khẩu, cầu Trường Yên được đầu tư xây dựng, làm thay đổi cơ bản về cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh kế xã hội, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Bên cạnh đó, giao thông nông thôn được cũng ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường, tạo nên hệ thống hạ tầng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ngành giao thông vận tải đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các quy hoạch tổng thể của tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông, các quy hoạch phát triển về giao thông vận tải làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước và xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư.

Trên các lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe, ngành đã có sự đổi mới và tiến bộ, nhất là đã đẩy mạnh việc xã hội hóa đào tạo lái xe, khám, kiểm định phương tiện; chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư đổi mới phương tiện vận tải. Tổ chức quản lý tốt các hoạt động về giao thông vận tải, phục vụ các dịp lễ, tết và đón các đoàn khách, hội nghị cấp cao quốc tế về khu du lịch Bái Đính - Tràng An.

Báo cáo tại buổi lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình, ông Lê Trọng Thành cho biết, ngành giao thông vận tải Ninh Bình xác định: trong những năm tới, yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng cao, do vậy, đòi hỏi giao thông vận tải phải có bước phát triển vượt bậc, để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế và toàn xã hội.

Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “đi trước mở đường” phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu của toàn xã hội, ngành giao thông vận tải Ninh Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực giao thông; triển khai tốt phong trào học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; công tác đào tạo cán bộ trẻ tham gia xây dựng và phát triển ngành GTVT...

Sở GTVT Ninh Bình 70 năm truyền thống - tapchigiao
 

Với những kết quả đã đạt được, ngành giao thông vận tải Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước; thời kỳ sau này là các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương, cờ thi đua của Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen...

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, công nhân ngành GTVT Ninh Bình hôm nay đã viết tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, biến ý chí, quyết tâm thành hành động cách mạng, xây dựng ngành GTVT Ninh Bình phát triển toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh nhà trở thành một tỉnh công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Trong thời gian qua, Sở GTVT Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, cá nhân, thủ tục đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh về cải cách hành chính. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan văn hoá; Kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; Xây dựng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân... giỏi về nghiệp vụ, vững vàng về phẩm chất chính trị, để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tránh lãng phí, thực hành tiết kiệm.

"Với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành GTVT Ninh Bình sẽ đoàn kết, hăng hái thi đua, chung sức xây dựng ngành phát triển bền vững, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước" - ông Thành chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Minh Thùy - Nguyên GĐ Sở GTVT Ninh Bình chia sẻ: "Ngành GTVT Nình Bình 70 năm xây dựng và phát triển đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Là thế hệ đi trước mở đường, cá nhân tôi tin tưởng vào sự nghiệp "Đi trước mở đường" của ngành GTVT cán đích thành công. Chúng tôi luôn mong mỏi vào thế hệ trẻ ngành GTVT Ninh Bình hăng say trong lao động, miệt mài trong sáng tạo, kiến thiết, và đổi mới toàn diện ngành GTVT tỉnh nhà".

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh: Cán bộ, công nhân ngành GTVT Ninh Bình hôm nay đã viết tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, biến ý chí, quyết tâm thành hành động cách mạng, xây dựng ngành GTVT Ninh Bình phát triển toàn diện. Thành tựu mà ngành GTVT Ninh Bĩnh đạt được đã góp phần xây dựng Ninh Bình thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước.

"Thời gian tới cán bộ, công nhân viên chức ngành GTVT Ninh Bình cần phải đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, ngành GTVT Ninh Bình cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXI của tỉnh, và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng" - ông Thạch nhấn mạnh.

Cũng tại buổi sáng nay, Sở GTVT Ninh Bình vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng; Tỉnh ủy HĐND tỉnh Ninh Bình có bức trướng mang dòng chữ "Ngành GTVT Ninh Bình 70 năm xây dựng và phát triển, đảm bảo giao thông an toàn và liên tục"; 15 cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành GTVT Việt Nam nhận được kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

Ý kiến của bạn

Bình luận