Đường Mai Chí Thọ cấm ô tô trên 9 chỗ theo giờ

09/03/2016 07:02

Ngày 8/3, đường Mai Chí Thọ, quận 2 chính thức cấm ô tô trên 9 chỗ đậu, đón khách vào 2 khung giờ nhất định.

Đường Mai Chí Thọ cấm ô tô trên 9 chỗ
Đường Mai Chí Thọ

Cụ thể, cấm ô tô trên 9 chỗ đậu, đón khách từ 6-10 giờ và 16-20 giờ mỗi ngày.

Theo Sở Giao thông Vận tải, khi các đường trung tâm TP HCM bị cấm như Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình, Đề Thám, Lê Hồng Phong… các hãng xe dời xe ra khu ngoại thành để hoạt động, nhiều nhất là đường Mai Chí Thọ.

Cũng theo sở này, việc cấm ô tô trên 9 chỗ đậu, đón khách tại đường Mai Chí Thọ và các tuyến đường khách nằm mục đích lặp lại trật tự giao thông.

Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục kết hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu lập bãi đậu xe cho các hãng xe hoạt động ở khu trung tâm.

Bước đầu, lực lượng chức năng sẽ chỉ nhắc nhở phương tiện đậu, đón khách trên đường Mai Chí Thọ, sau đó mới xử phạt.

Ý kiến của bạn

Bình luận