Triệt phá nhóm ‘thợ phá xe’ trên đường Mai Chí Thọ

Đường dây nóng 13/08/2015 14:57

UBND Quận 2 đã có cuộc họp khẩn, yêu cầu công an các phường tích cực tuần tra, rà soát, đẩy đuổi nhóm người này ra khỏi tuyến đường Mai Chí Thọ.

Các “thợ phá xe”  thay ruột cho khách với giá cắt
Các “thợ phá xe”  thay ruột cho khách với giá cắt cổ - Ảnh: Thanh Niên

Ngày 12/8, bà Ông Thị Ngọc Hương, Bí thư Đoàn P.Bình Khánh - đơn vị trực tiếp quản lý tổ vá xe lưu động và rà hút đinh tình nguyện trên đường Mai Chí Thọ (Q.2, TP.HCM) cho biết, UBND Quận đã có cuộc họp khẩn, yêu cầu công an các phường tích cực tuần tra, rà soát, đuổi nhóm "thợ phá xe" ra khỏi tuyến đường Mai Chí Thọ.

Cũng theo bà Hương, sau 2 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã đẩy đuổi toàn bộ nhóm người sửa xe “chặt chém” ra khỏi tuyến đường Mai Chí Thọ; đồng thời giúp tổ vá xe tình nguyện của Đoàn thanh niên hoạt động thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ người đi đường.

Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng một nhóm người sửa xe lưu động chuyên “phá xe”, “chặt chém” người đi đường, bắt chẹt nhân viên vá xe và hút đinh tình nguyện trên đường Mai Chí Thọ. Những nhóm người này cố tình làm thủng ruột xe của khách để ép khách mua ruột xe rởm với giá 90.000 đồng, trong khi giá trị thực của loại ruột xe này chỉ 15.000 - 30.000 đồng.

Không chỉ "chặt chém" người đi đường, nhóm người hành nghề xe ôm kiêm vá xe ở khu vực này còn chèn ép các tình nguyện viên vá xe lưu động. Thậm chí trong nhóm này còn có một nam nghiện ma túy, thường xuyên hăm dọa nhân viên vá xe, hút đinh lưu động.

“Nhóm người này còn móc nối với những người bán nước ngọt tranh giành khách, cô lập tổ thanh niên vá xe tình nguyện. Sắp tới chúng tôi sẽ triển khai lắp đặt biển báo và số điện thoại của tổ vá xe tình nguyện trên tuyến đường này để hỗ trợ người đi đường”, bà Ngọc Hương nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận