Đường bay mới Hà Nội – Buôn Ma Thuột của Jetstar đắt khách

Tác giả: Lưu Thảo Ly

saosaosaosaosao
13/02/2017 15:44

Qua tuần đầu tiên hãng hàng không Jetstar Pacific công bố mở thêm đường bay mới giữa Hà Nội và Buôn Ma Thuột, lần đầu tiên cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và kích thích tăng trưởng du lịch với giá rẻ mỗi ngày chỉ từ 290 nghìn đồng/chặng đã thu hút hàng nghìn khách hàng đặt mua vé qua mạng

 

JPA đã mở nhiều đường bay đến Buôn Ma Thuột
JPA đã mở nhiều đường bay đến Buôn Ma Thuột

 Có thể nói, việc mở đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột nằm trong chương trình thương hiệu kép cùng Vietnam Airlines, nhằm đưa dịch vụ hàng không truyền thống và giá rẻ cùng có mặt trên đường bay này để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần kích thích tăng trưởng du lịch giữa hai khu vực. Mức giá rẻ mỗi ngày được Jetstar Pacific mở bán chỉ từ 290 nghìn đồng/chặng.

Ngày 6/2/2017, Jetstar Pacific bắt đầu thực hiện các hoạt động khai trương thương mại, mở bán vé đường bay mới Hà Nội – Buôn Ma Thuột cho các chuyến bay khởi hành từ 9/3/2017. Lịch khai thác được thực hiện với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy bằng máy bay Airbus A320 – 180 ghế đồng hạng phổ thông. Chỉ sau tuần đầu tiên mở bán, chặng bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột đã thu hút hàng nghìn khách hàng săn mua vé qua mạng mỗi ngày.

săn vé qua mạng đang ngày càng thu hút sự quan tâm
Săn vé qua mạng trên các chặng bay của Jetstar đang ngày càng thu hút sự quan tâm

Bên cạnh đó, nhằm ưu đãi cho những khách hàng đầu tiên tham gia mua vé trên chặng bay mới này, Jetstar Pacific đã thực hiện đợt bán vé rẻ đặc biệt trong 3 ngày liên tục, giá chỉ 38 nghìn đồng/chặng tại trang web www.jetstar.com từ 11 giờ 00 ngày 6/2 đến hết ngày 8/2/2017 và đã thu hút hàng nghìn hành khách tham gia "săn vé" mỗi ngày. Mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế và phí nếu có, vé do hệ thống máy tính tự động phân phối trên các chuyến bay khởi hành trong các giai đoạn 13/3 – 4/4, 11/4 – 23/4 và 8/5 – 24/5/2017.

Được biết, đây là đường bay thứ 38 trong mạng bay nội địa và quốc tế của Jetstar Pacific, kết nối cùng mạng bay giá rẻ của Jetstar Group đến 80 đểm đến 17 quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Ý kiến của bạn

Bình luận