Danh tính nạn nhân cuối cùng vụ nổ xe khách tại Lào

04/06/2016 07:14

Chiều 3-6, Thượng tá Hà Trọng Việt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Quảng Bình cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ xe khách tại Lào sáng 2-6.

6 Hiện trường vụ nổ xe khách ở Lào là

Nạn nhân này tên Lê Văn Yên, quê tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo ông Việt, thi thể nạn nhân này cùng với nạn nhân Đặng Văn Tường, quê tại Nam Định đã được người thân qua nhận và đưa về quê an táng vào rạng sáng 3-6.

Trước đó, vào khoảng 4g sáng 2-6, chiếc xe biển kiểm soát Lào trên đường chở khách từ Thà Khẹc, Lào về Nghệ An, đến gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo thì bất ngờ phát nổ.

Tám người tử vong tại chỗ, trong đó cơ quan chức năng đã xác định được danh tính bảy người. Sáu người trong đó đã được đưa về quê ngay trong ngày 2-6. Một người còn lại bị cháy đen nên chưa xác định được danh tính. Tất cả những người trên xe đều là người Việt.

Cơ quan chức năng Lào đã điều tra nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do xe chở khoảng 200kg pháo nổ trên xe.

Như vậy tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ 8 nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe nói trên đều đã được danh tính gồm: Dương Ngọc Thạch (SN 1984), quê quán ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Trần Thế Dũng (SN 1972), quê quán ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Cao Văn Hoạt (SN 1993), quê quán ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Kế Hậu (SN 1970), quê quán ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Kế Hải (SN 1973), quê quán ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Bá Lợi (SN 1971), quê ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Đặng Văn Tương (SN 1975), quê ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Ý kiến của bạn

Bình luận