Đấm cảnh sát giao thông vì không được bỏ qua lỗi vi phạm

Đường dây nóng 16/11/2016 05:26

Bị cảnh sát chặn xe do vi phạm giao thông, Thưởng xin bỏ qua lỗi không được liền đánh lại.

11-JPG-6083-1479199920
Bị cáo Thưởng tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Phương Vy.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm vụ án Chống người thi hành công vụ, giảm từ 9 xuống còn 6 tháng tù cho bị cáo Lê Quang Thưởng (34 tuổi).

Bản án sơ thẩm xác định, tối 12/6, trên đường Nguyễn Thái Học (thành phố Ninh Bình), tổ cảnh sát giao thông phát hiện Thưởng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra hành chính.

Xin được bỏ qua lỗi song không được chấp nhận, Thưởng chửi bới cảnh sát và định vù ga bỏ chạy. Bị chặn lại, Thưởng vung tay đấm vào mặt một đại úy gây phù nề, rách môi trên.

Với hành vi bị khép vào tội Chống người thi hành công vụ, Thưởng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 tháng.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, trình bày lý do xin giảm nhẹ hình phạt, Thưởng nói do vợ đau yếu, con còn nhỏ, mình là lao động chính trong gia đình.

Đánh giá bị cáo thành khẩn khai nhận, được nạn nhân có đơn xin giảm án, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của Thưởng.

Ý kiến của bạn

Bình luận